MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • HLV Saudi Arabia lên tiếng vụ cầu thủ được tặng Rolls-Royce

    10:34 Chủ nhật 27/11/2022

    HLV trưởng Herve Renard phủ nhận thông tin tập thể Saudi Arabia được thưởng Rolls-Royce sau trận thắng Argentina hôm 22/11 (giờ Hà Nội).

    "Đó là thông tin sai sự thật. Chúng tôi có một Liên đoàn và Bộ thể thao rất nghiêm túc. Đây không phải thời điểm thích hợp để nhắc đến vấn đề này. Điều duy nhất tôi thấy tốt cho đội tuyển lúc này là kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất hoặc nhì bảng", HLV Renard chia sẻ với báo giới sau trận thua 0-2 trước Ba Lan đêm 26/11 (giờ Hà Nội).

    Trước đó, tiền đạo Saleh Al Shehri cũng cho biết thông tin mỗi cầu thủ tuyển Saudi Arabia được tặng siêu xe Rolls-Royce là không đúng sự thật. "Điều này là không đúng. Chúng tôi có mặt ở đây để phục vụ đất nước", ngôi sao của Saudi Arabia lên tiếng.

    Hôm 25/11, truyền thông châu Âu đưa tin Thái tử Mohammed bin Salman tặng cho từng thành viên của đội tuyển Saudi Arabia một siêu xe Rolls-Royce sau chiến tích thắng Argentina tại lượt trận đầu bảng C World Cup 2022. Tuy nhiên, không có nguồn tin uy tín nào xác nhận thông tin nói trên.

    Sau chiến thắng lịch sử của Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman đã đề xuất tổ chức một kỳ nghỉ để ăn mừng. Đề xuất này được Quốc vương Salman chấp thuận. Saudi Arabia được nghỉ lễ một ngày (23/11), kỳ nghỉ lễ áp dụng cho mọi người dân đang làm việc cho cả cơ quan nhà nước lẫn tư nhân cũng như sinh viên, học sinh.

    Tuy nhiên, ít ngày sau trận thắng Argentina, tập thể Saudi Arabia bị kéo trở lại mặt đất sau khi để thua Ba Lan. HLV Renard phát biểu: "Chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Saudi Arabia lẽ ra nên kiểm soát trận đấu tốt hơn. Chúng tôi thiếu sự chuẩn xác trong những pha dứt điểm và hay chuyền hỏng".

    HLV Renard cũng kêu gọi sự ủng hộ của CĐV Saudi Arabia ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Mexico hôm 1/12: "Chúng tôi cần CĐV để làm nên lịch sử. Tôi muốn các khán đài đầy ắp màu áo xanh một lần nữa. Nhiều người trên thế giới từng không nghĩ rằng chúng tôi có thể thi đấu ở đẳng cấp như hiện tại".

    Saudi Arabia hiện xếp thứ 3 ở bảng C với 3 điểm, ngang thành tích với Argentina nhưng thua hiệu số. Trong khi đó, Ba Lan dẫn đầu bảng với 4 điểm.

    Duy Luân | 08:16 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...