MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • HLV Popov do thám CLB Hà Nội

    19:13 Thứ hai 13/02/2023

    Ông Velizar Popov, HLV trưởng CLB Thanh Hóa, đã đến sân Hà Tĩnh xem đội Hà Nội thi đấu vòng 3 V-League diễn ra tối 13/2.

     - Bóng Đá

    HLV trưởng Velizar Popov của CLB Thanh Hóa. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Ông Popov cùng trợ lý đi từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh từ chiều 13/2. Ông đến sân vận động Hà Tĩnh để xem trận đấu của đội chủ nhà với CLB Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu vòng 4 V-League. Ở vòng tới, CLB Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV Popov sẽ đối đầu đội đương kim vô địch trên sân Hàng Đẫy.

    "Tôi đến đây để xem CLB Hà Nội thi đấu. Cuối tuần này chúng tôi sẽ làm khách ở thủ đô. Tôi trông chờ Hà Nội phô diễn lối đá tấn công áp đặt giống chúng tôi", HLV Velizar Popov chia sẻ với Zing.

    Tối 12/2, CLB Thanh Hóa lên đỉnh bảng sau khi thắng Đà Nẵng 1-0 trên sân nhà. Đây là chiến thắng thứ hai của thầy trò ông Popov từ đầu mùa. Với chuỗi 3 trận bất bại, đội bóng xứ Thanh được kỳ vọng gây nhiều khó khăn cho CLB Hà Nội. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng U23 Myanmar khiêm tốn nói rằng đội bóng của ông vẫn cần thêm thời gian để cải thiện.

    HLV Velizar Popov đến dẫn dắt Thanh Hóa đầu mùa giải 2023. Trong khoảng hơn 3 năm dẫn dắt U23 Myanmar, ông giúp đội bóng này giành huy chương đồng SEA Games 2019, từng nhiều lần gây khó khăn cho U23 Việt Nam.

    Xuất thân ở Bulgaria, HLV Popov có điểm tương đồng với thuyền trưởng CLB Hà Nội ông Bozidar Bandovic về triết lý huấn luyện. Cả hai HLV đều muốn đội bóng theo đuổi lối đá tấn công, kiểm soát bóng, riêng Popov nổi danh với tài truyền lửa, truyền nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ.

    Ở vòng 4, CLB Thanh Hóa sẽ làm khách đội Hà Nội tối 17/2.

     - Bóng Đá

    CLB Thanh Hóa tạm dẫn đầu bảng V-League sau ngày thi đấu 12/2.

    Bảo Ngọc | 18:30 13/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...