MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • HLV Polking: Việt Nam lợi thế hơn Thái Lan nhiều mặt

    08:56 Thứ tư 11/01/2023

    Thuyền trưởng tuyển Thái Lan Alexandre Polking ngợi khen học trò sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 tối 10/1.

    Trong buổi họp báo sau chiến thắng trước Malaysia, khi được hỏi về trận chung kết, HLV Polking cho biết: "Ở trận đấu tới, Việt Nam có lợi thế hơn chúng tôi về nhiều mặt. Họ được thi đấu trên sân nhà và được nghỉ nhiều hơn một ngày. Hôm nay, họ được nghỉ ngơi hoàn toàn trong khách sạn. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn thích việc đá lượt về trên sân nhà".

    "Voi chiến" đã có chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Malaysia sau hai lượt trận bán kết. Họ thất bại 0-1 ở lượt đi nhưng hoàn tất màn ngược dòng nhờ 3 bàn của Teerasil Dangda (19'), Bordin Phala (55') và Adisak Kraisorn (71') trên sân nhà Thammasat.

    Chứng kiến màn trình diễn của học trò, HLV Polking tự hào nói: "Hôm nay, tôi xin ghi nhận sự nỗ lực của toàn đội. Tất cả người hâm mộ Thái Lan phải tự hào về cầu thủ. Chúng tôi đã thảo luận trước trận, phải sớm ghi bàn, tập trung và kỷ luật. Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch".

    "Trận đấu hôm nay không hề dễ dàng vì Malaysia đã sử dụng thêm một tiền vệ trong đội hình, khiến chúng tôi khó chơi hơn trận lượt đi, nhất là ở hiệp một. Tuy nhiên, chúng tôi là những người kiên nhẫn, tin tưởng vào đội và chiến thắng ngày hôm nay rất quan trọng", HLV Polking chia sẻ.

    HLV Polking: Việt Nam lợi thế hơn Thái Lan nhiều mặt - Bóng Đá

    HLV Polking ngợi khen học trò sau chiến thắng trước Malaysia. Ảnh: FAT. 

    Malaysia có lợi thế dẫn 1-0 khi bắt đầu trận lượt về nhưng thầy trò Kim Pan-gon không thể chống đỡ sức tấn công của Thái Lan. "Voi chiến" có lần thứ 10 vào chung kết AFF Cup và hướng tới danh hiệu thứ 7 trong lịch sử.

    Thuyền trưởng tuyển Thái Lan cho biết chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình ngày 13/1 sẽ rất quan trọng sau khi đội của ông đã có hai bài học trên đất Indonesia và Malaysia.

    "Hai trận sân khách gần nhất là bài học, giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn trước. Chúng tôi cũng cần khắc phục những sai lầm. Trận đầu tiên với Indonesia, chúng tôi bị thẻ đỏ, khiến tình thế trở nên khó khăn. Còn trận gặp Malaysia, chúng tôi chơi tốt nhưng không thể ghi bàn. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm tốt công việc ở trận đấu quan trọng tới", ông Polking nói.

    Theo kế hoạch, tuyển Thái Lan sẽ sang Việt Nam chiều tối 11/1 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi lúc 19h30 ngày 13/1. Trận chung kết lượt về diễn ra ngày 16/1.

    Duy Minh | 06:04 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...