MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • HLV Polking: 'Thái Lan chưa thể nghĩ đến U23 Việt Nam'

    13:30 Thứ sáu 06/05/2022

    Alexandre Polking là huấn luyện viên cuối cùng dự họp báo của các đội tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 31.

    Huấn luyện viên Polking của U23 Thái Lan mở đầu buổi họp báo: "Thai League vừa mới kết thúc, và hôm nay chúng tôi sẽ đón 4 cầu thủ cuối cùng đến Việt Nam. Dù chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, không có các cầu thủ giỏi nhất, thời gian tập trung ngắn, chúng tôi không đổi mục tiêu, đó là giành huy chương vàng".

    HLV Polking cho rằng: "Chúng tôi không thể nghĩ đến U23 Việt Nam lúc này bởi còn các đối thủ mạnh ở bảng B. Chúng tôi sẽ nỗ lực để vào bán kết, khi đó mới phân tích các đội ở bảng A".

    HLV Polking: 'Thái Lan chưa thể nghĩ đến U23 Việt Nam' - Bóng Đá

    HLV Polking và các học trò có nhiệm vụ giúp U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 31. 

    Vị thuyền trưởng U23 Thái Lan cho biết lợi thế là các cầu thủ được thi đấu cùng nhau rất nhiều ở những giải đấu khu vực. Ông tin họ sẽ sớm hòa nhập, gắn kết hơn qua từng trận.

    "Bóng đá Thái Lan có quá trình phát triển tốt. Ở SEA Games, U23 Thái Lan có thành tích tốt nhất. Đó là động lực tích cực đối với các cầu thủ trẻ U23 Thái Lan. Trước mắt, chúng tôi sẽ đối đầu Malaysia. Đây có lẽ là trận đấu khó khăn nhất và chúng tôi phải phân tích rất nhiều để đánh bại họ", HLV Polking nói.

    Sáng 6/5, các huấn luyện viên ở bảng B tham dự buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên SEA Games 31. Buổi họp báo diễn ra lúc 10h30 tại một khách sạn ở TP Nam Định. HLV Polking dự họp báo cuối cùng lúc 11h30.

    Nguyên Khang | 11:29 06/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...