MỚI NHẤT :
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • HLV Polking nói lý do sang Việt Nam

    07:35 Thứ sáu 10/02/2023

    HLV trưởng tuyển Thái Lan Alexandre Polking tranh thủ sang Việt Nam 2 ngày để vừa thăm bạn cũ vừa thưởng thức trận tâm điểm vòng 2 V.League 2023 giữa Hà Nội và CAHN.

    HLV Polking nói lý do sang Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Polking bắt tay lãnh đạo CLB Hà Nội. Ảnh: Bảo Ngọc. 

    Khi tôi cùng tuyển Thái Lan đến Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu ở AFF Cup 2022, những người bạn của tôi ở CLB Công An Hà Nội (CAHN) đã đến thăm tôi và cùng uống cà phê. Tôi đã hứa với họ rằng khi nào rảnh sẽ quay lại đây để xem CAHN đá V.League”, HLV Alexandre Polking chia sẻ tối 9/2 tại sân Hàng Đẫy, trước thời điểm diễn ra trận CLB Hà Nội gặp CAHN tại vòng 2 V.League 2023.

    Những người bạn của ông Polking là các cựu cầu thủ và trợ lý của CLB TP.HCM hiện thi đấu cho CAHN. Đó là thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Sầm Ngọc Đức, hay HLV thể lực Alexandre Paulo. Họ còn hẹn ông Polking đến PVF để tham quan cơ sở vật chất của đội bóng.

    Đi cùng ông Polking đến Hà Nội lần này còn có trợ lý Luis Viegas. Cả hai đều là gương mặt quen thuộc ở V.League khi từng dẫn dắt CLB TP.HCM 2 mùa giải 2020 và 2021. Ông Polking và Viegas cũng rất nổi tiếng khi nhiều năm sát cánh ở cả Thai League lẫn tuyển quốc gia Thái Lan.

    Trả lời Zing về việc có còn mục đích công việc nào khác trong chuyến thăm Việt Nam này không, HLV Polking lắc đầu nói: “Tôi chỉ đến đây thưởng thức không khí bóng đá và gặp bạn cũ mà thôi, ngày mai tôi về lại Thái Lan. Đây là một trận đấu hay khi có rất nhiều tuyển thủ quốc gia, những người mà tôi nhận ra rằng rất quen thuộc. Sân Hàng Đẫy cũng là nơi tôi từng đến khi dẫn U23 Thái Lan đá SEA Games 31".

    HLV Polking nói lý do sang Việt Nam - Bóng Đá

    HLV tuyển Thái Lan được chào đón trong lần trở lại sân Hàng Đẫy. Ảnh: Bảo Ngọc. 

    Có tới 15 tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CAHN. Nhiều người trong số này đã dự 2 kỳ AFF Cup gần nhất mà ông Polking từng đối đầu với tư cách HLV trưởng tuyển Thái Lan. Khi còn làm ở V.League, ông Polking cũng chẳng lạ gì Nguyễn Văn Quyết, Bùi Hoàng Việt Anh hay Đoàn Văn Hậu.

    Chiến lược gia người Brazil gốc Đức vẫn đang trong hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan (FAT), nên sau khi tranh thủ sang Việt Nam thăm bạn, ông sẽ trở lại Thái Lan ngày 11/2 để tiếp tục công việc tìm kiếm và tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển. Trước khi sang Việt Nam, ông Polking và trợ lý đã dự khán một trận đấu ở vòng 16 Cúp FA Thái Lan tối 8/2.

    Trong năm nay, tuyển Việt Nam và Thái Lan đều không có nhiều giải đấu. Hai đội sẽ dự VCK Asian Cup 2023 (16/6 - 16/7) và vòng loại thứ hai World Cup 2026 (tháng 11).

    Bảo Ngọc | 06:15 10/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...