MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • HLV Polking nói gì sau thất bại của Thái Lan trước Uzbekistan

    13:24 Thứ tư 15/06/2022

    Ông Alexandre Polking muốn lấy những sai lầm trong trận thua 0-2 trước Uzbekistan là bài học cho tuyển Thái Lan để chuẩn bị tốt hơn trước thềm Asian Cup 2023.

    "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng chiến thắng của Uzbekistan. Họ là đội bóng tốt và xứng đáng thắng trận này. Trận thua này là bài học tốt vì chúng tôi có một năm để khắc phục mọi thứ. Để có được thành tích tốt tại Asian Cup năm sau, chúng tôi cần tận dụng tất cả những gì học được từ trận này để mạnh mẽ hơn", huấn luyện viên Alexandre Polking chia sẻ.

    Trước khi bước vào thi đấu trận cuối bảng C vòng loại thứ ba Asian Cup tối 14/6, Thái Lan đã nắm chắc tấm vé dự vòng chung kết. HLV Polking đã có một số thay đổi ở đội hình xuất phát và "Voi Chiến" thua chung cuộc 0-2 trước chủ nhà Uzbekistan.

     - Bóng Đá

     Thái Lan không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Uzbekistan. Ảnh: FAT.

    "Chúng tôi cần chuyển đổi trạng thái tốt hơn. Trước sức tấn công mạnh của Uzbekistan, hàng thủ đã có nhiều tình huống phản ứng tốt nhưng việc phản công của đội thì chưa tốt. Dù sao, chúng tôi cũng vào vòng chung kết trước trận rồi. Năm tới, Thái Lan sẽ có đội hình mạnh nhất cho giải đấu quan trọng này", ông Polking nói.

    Sau khi nhận hai bàn thua trong nửa đầu hiệp một, "Voi Chiến" đã làm tốt hơn để ngăn chặn thêm bàn thua. HLV Polking có 4 sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai, điểm nhấn là việc rút cả Theerathon Bunmathan và Tristan Do.

    "Việc thay tới 4 cầu thủ đầu hiệp hai là do họ thể hiện chưa đủ tốt. Tôi muốn đội chơi chắc chắn hơn so với hiệp một. Tôi không muốn lấy vấn đề thời gian chuẩn bị ít hơn làm cái cớ nhưng ngay từ lúc này, chúng tôi phải ngồi lại nói chuyện với các bên để tìm ra hướng đi, để có thời gian chuẩn bị đội hình thật tốt, khắc phục và lên kế hoạch cho tương lai của tuyển Thái Lan", nhà cầm quân 46 tuổi chia sẻ.

    Trận thua trước Uzbekistan mới là thất bại thứ hai của "Voi Chiến" kể từ khi được dẫn dắt bởi ông Polking cuối năm 2020 sau trận thua giao hữu trước Bahrain hôm 31/5.

    Thái Lan kết thúc vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 với ngôi nhì bảng C và đủ điều kiện góp mặt ở vòng chung kết vào năm sau. Họ cùng với Việt Nam, Indonesia, Malaysia là 4 đại diện của Đông Nam Á góp mặt ở giải đấu lớn nhất châu lục.

    Duy Minh - Zing.vn | 12:35 15/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...