MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • HLV Pochettino nói gì về việc không cổ vũ Arsenal đánh bại Man City?

    10:16 Chủ nhật 03/02/2019

    Sau khi dẫn dắt Tottenham đánh bại Newcastle 1-0 ở vòng 25 ngoại hạng Anh và tạm vượt lên xếp thứ hai, HLV Mauricio Pochettino đã có nhận định bất ngờ về Super Sunday Man City vs Arsenal diễn ra hôm nay (03/02).

    Ở vòng 25 ngoại hạng Anh, Tottenham đã gặp không ít khó khăn trước Newcastlet. Dù có lợi thế sân nhà Wembley, nhưng "Gà trống" vấp phải hàng thủ rất vững vàng của "Chích chòe".

    Sau nhiều đợt tấn công bị bẻ gãy, HLV Pochettino quyết định gia tăng sức ép theo kiểu "được ăn cả, ngã về không". Sự điều chỉnh này đã phát huy tác dụng kịp thời khi Son Heung-min một lần nữa tỏa sáng sau khi trở về từ Asian Cup 2019. Tiền vệ người Hàn Quốc đã ghi bàn thắng quý giá ở phút 83, mang về chiến thắng quan trọng cho Tottenham.

    HLV Pochettino nói gì về việc không cổ vũ Arsenal đánh bại Man City? - Bóng Đá

     Son Heung-min đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng cho Tottenham.

    Với thắng lợi nhọc nhằn nhưng quý giá này, Tottenham đã tạm vươn lên xếp thứ hai trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh. Hiện tại, họ đang kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm và hơn Man City 1 điểm. Nếu hai đội trên thất bại, Tottenham sẽ giữ được vị trí thứ hai, đồng thời gây sức ép lớn lên Liverpool ở cuộc đua vô địch.

    Mặc dù vậy, khi được hỏi về việc có cổ vũ Arsenal đánh bại Man City trong trận đấu rất được chờ đợi trên sân Etihad vào ngày hôm nay hay không, HLV Pochettino lại tỏ ra thờ ơ. Chiến lược gia người Argentina cho biết: "Tại sao phải ủng hộ Arsenal? Không bao giờ. Tôi sẽ xem trận đấu và chấp nhận mọi kết quả."

    Nói thêm sau trận thắng Newcastle, vị thuyền trưởng Tottenham cho biết thêm: "Tottenham vừa trải qua chuỗi ngày tháng thất vọng khi bị loại ở cả hai đấu trường Carabao Cup và FA Cup. Điều tệ hơn là đã có không ít cầu thủ của chúng tôi bị chấn thương.

    Tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn phấn đấu giành chiến thắng. Tottenham vừa trải qua hai trận thắng liên tiếp tại Premier League và đang có được một vị trí tốt. Hy vọng các cầu thủ sẽ sớm lấy lại phong độ tốt nhất để hướng tới Champions League."

    Trả lời câu hỏi về việc Tottenham có thể đoạt danh hiệu ở mùa giải này, HLV Pochettino tỏ ra lạc quan: "Trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng tôi phải sẵn sàng cho trận gặp Leicester vào Chủ Nhật tới."

    Long Nguyên | 08:10 03/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...