MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • HLV Philippe Troussier: Mục tiêu cao nhất là World Cup

    20:33 Chủ nhật 12/11/2023

    BongDa.com.vn HLV Philippe Troussier thể hiện quyết tâm trước ngày lên đường sang Philippines chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

    Tại buổi tập chiều 12/11 của đội tuyển Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã gặp gỡ, động viên tinh thần thầy trò HLV Philippe Troussier trước khi toàn đội lên đường sang Philippines thi đấu trận khai màn Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Cùng đi với Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương có Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt, Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú và Phó Tổng thư ký LĐBĐVN Nguyễn Minh Châu.

    Sau khi nhận được những lời thăm hỏi động viên từ Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Philippe Troussier đã thay mặt đội tuyển cảm ơn sự quan tâm, động viên cũng như chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

    HLV Philippe Troussier: Mục tiêu cao nhất là World Cup - Bóng Đá

     Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT, LĐBĐVN luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.

    "Toàn đội đều nhận thức rõ tầm quan trọng của trận đấu sắp tới. Khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi đã tập trung tập luyện và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Toàn đội đều đặt quyết tâm cố gắng không ngừng vì sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam với mục tiêu cao nhất là World Cup," chiến lược gia người Pháp chia sẻ. "Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tất cả mọi người." 

    Thủ quân Quế Ngọc Hải cũng khẳng định toàn đội đang rất nỗ lực, tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới, hứa cố gắng thi đấu tập trung quyết tâm giành được kết quả tốt nhất.

    HLV Philippe Troussier: Mục tiêu cao nhất là World Cup - Bóng Đá

     Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài. Ảnh: VFF.

    Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Manila vào sáng mai (13/11) để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Philippines diễn ra vào ngày 16/11 trước khi trở về nhà Mỹ Đình tiếp đối thủ mạnh Iraq ngày 21/11.

    Nam Thành | 20:03 12/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...