MỚI NHẤT :
  • Liverpool thủng lưới, Salah tranh cãi với Klopp
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • HLV Philippe Troussier không gọi Văn Trường, Quốc Việt dự giải châu Á

    18:40 Chủ nhật 27/08/2023

    Nhà cầm quân người Pháp triệu tập bổ sung 10 cầu thủ U23 Việt Nam vừa giành cúp vô địch U23 Đông Nam Á vào danh sách dự vòng loại U23 châu Á 2024.

    Mười cầu thủ được HLV Philippe Troussier “chấm” gồm: Thủ môn Văn Việt; Hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng; tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang; tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang.

    Trong số các cầu thủ được HLV Philippe Troussier bổ sung cho đội U23 Việt Nam “xịn” không có Văn Trường và Quốc Việt. Ở giải U23 Đông Nam Á 2023, Văn Trường mất điểm ở trận gặp Philippines, trong khi Quốc Việt đá hỏng quả 11m ở trận chung kết với Indonesia.

     - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier lựa chọn những cầu thủ tốt nhất lên U23 Việt Nam

    Trước đó, HLV HLV Philippe Troussier gọi 22 cầu thủ lên U23 Việt Nam và có gần 1 tuần tập luyện tại Hà Nội. Những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu, Lê Quốc Nhật Nam được giữ lại.

    Ngoài ra, dự kiến ngay sau khi V-League 2023 kết thúc, ông Troussier tiếp tục gọi các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trận mạc như hậu vệ Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn…

    Riêng cầu thủ Nguyễn An Khánh đang khoác áo U19 Sigma Olomouc của Cộng hòa Czech sẽ về nước hội quân vào ngày 31/8.

    U23 Việt Nam với lực lượng chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 hội quân tập luyện từ ngày 29/8 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

     - Bóng Đá

     10 cầu thủ U23 Việt Nam vừa giành cúp vô địch Đông Nam Á được HLV Philippe Troussier triệu tập.

    Bảng C vòng loại giải U23 Châu Á năm 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra từ 6-12/9 tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) với 4 đội: U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam.

    Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn 1 đội xếp thứ Nhất và cạnh tranh một trong 4 vị trí thứ Nhì tại 10 bảng còn lại có thành tích tốt nhất góp mặt tại VCK cùng với chủ nhà U23 Qatar.

    U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 Guam ngày 6/9, gặp U23 Yemen vào ngày 9/9 và gặp U23 Singapore vào ngày 12/9.

    Đại Nam | 18:25 27/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...