MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • HLV Philippe Troussier đến Việt Nam

    07:48 Chủ nhật 26/02/2023

    Chiến lược gia người Pháp đã có mặt tại Việt Nam lúc 6h30 sáng nay (26/12) để chuẩn bị bước vào 3,5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 Quốc gia.

     - Bóng Đá

     HLV Troussier rạng rỡ với truyền thông Việt Nam trong ngày trở lại. Ảnh: Minh Chiến.

    Ban đầu, chuyến bay đưa ông Troussier từ Pháp tới Việt Nam dự kiến hạ cánh lúc 6h50. Tuy nhiên, máy bay hạ cánh sớm lúc 6h15. Ông Troussier được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hỗ trợ làm nhanh thủ tục nhập cảnh và ra khỏi ga quốc tế Nội Bài khoảng 6h40. Đại diện VFF đón ông là Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi.

    Tân HLV trưởng tuyển Việt Nam rạng rỡ chia sẻ với truyền thông: "Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam lần này. Đây là đất nước mà tôi đã biết đến từ trước và đương nhiên là tôi yêu đất nước của các bạn. Tôi tự hào khi được trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Đây là một niềm vinh hạnh rất lớn. Tôi có rất nhiều nhiệm vụ trong tương lai và giờ tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng trong lần trở lại này. Xin cảm ơn tất cả các bạn".

    Hợp đồng của ông Troussier với bóng đá Việt Nam có thời hạn 3,5 năm từ 1/3/2023 đến 31/7/2026, khép lại sau World Cup 2026. Mức lương của cựu HLV trưởng U19 Việt Nam rơi vào khoảng 50.000 USD mỗi tháng, được hỗ trợ chi trả bởi một tập đoàn lớn.

    Mục tiêu của VFF dành cho ông Troussier là giúp U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games, đưa đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi vô địch AFF Cup, có mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 và cạnh tranh vé tới vòng chung kết khi giải đấu nâng lên 48 đội.

     - Bóng Đá

     VFF bố trí xe riêng, đưa tân HLV trưởng nhanh chóng rời sân bay, về nghỉ ngơi trước khi ký hợp đồng vào ngày mai (7/2). Ảnh: Minh Chiến.

    HLV Troussier đưa theo hai trợ lý người Pháp là HLV thể lực Cedric Roger và ông Moulay Azzeggouarh. Cả hai đều từng làm việc cùng ông Troussier tại PVF. Đội ngũ của chiến lược gia người Pháp còn có hàng loạt trợ lý nội như Trương Đình Luật, Nguyễn Việt Thắng, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh, phân tích viên Lê Minh Dũng...

    Trước khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Troussier làm Giám đốc Kỹ thuật cho PVF kiêm HLV trưởng U19 Việt Nam. Trước đó nữa, ông thành danh khi giúp nhiều đội tuyển châu Phi nâng cao thành tích và được đặt biệt danh "Phù thủy trắng". Đỉnh cao sự nghiệp của Troussier là khi ông giúp Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, vào vòng 16 đội World Cup 2002. HLV này được biết tới với khả năng nâng tầm các đội tuyển nhỏ và sở hữu kinh nghiệm hai lần dự World Cup.

    Ông Troussier sẽ ở tại căn nhà dành cho chuyên gia, nơi ông Park Hang-seo từng ở, trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày mai (27/2), VFF sẽ tổ chức lễ ký, công bố hợp đồng và ra mắt tân HLV trưởng tuyển Việt Nam trước truyền thông.

    Minh Chiến | 07:20 26/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...