MỚI NHẤT :
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • HLV Philippe Troussier chốt danh sách U23 Việt Nam

    17:39 Thứ hai 27/02/2023

    Sau khi ký hợp đồng, HLV Philippe Troussier lập tức bắt tay vào việc khi công bố danh sách U23 Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 3.

    Đúng như dự đoán, HLV Philippe Troussier triệu tập những gương mặt trẻ gây ấn tượng trong thời gian gần đây như thủ thành Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Vũ Tiến Long, Trần Xuân Thịnh, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng…

    Bên cạnh đó là hàng loạt những gương mặt mới cũng được trao cơ hội và sẵn sàng bước vào cuộc đua tìm kiếm vị trí chính thức trong đội hình U23 Việt Nam, trong đó có rất nhiều cầu thủ đến từ giải hạng Nhất.

    Trong đợt tập trung ngày 1/3 tới, HLV Philippe Troussier chưa gọi các cầu thủ U20 do đang bận thi đấu tại VCK U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan. Nếu các cầu thủ này thể hiện tốt tại giải châu lục, họ sẽ được bổ sung cho các đợt tập trung tiếp theo trong tháng 3.

     - Bóng Đá

    Nhiều học trò cũ của HLV Philippe Troussier được triệu tập lên U23 Việt Nam.

    Là người từng trực tiếp huấn luyện lứa cầu thủ U19 Việt Nam cách đây 2 năm, nên có thể thấy chiến lược gia người Pháp không gặp nhiều khó khăn trong việc lên danh sách tập trung U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ông Troussier tiến hành thanh lọc lực lượng liên tục trong 4 giai đoạn tập trung sắp tới, vì thế cuộc cạnh tranh ở đội U23 trở nên rất khốc liệt.

    Cụ thể, giai đoạn đầu diễn ra từ 1/3 đến 7/3, giai đoạn 2 diễn ra từ 8/3 đến 12/3. Giai đoạn này, quân số U23 Việt Nam rút gọn từ 41 cầu thủ xuống còn khoảng 32 cầu thủ và tân HLV trưởng cũng bắt đầu truyền tải lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng cho đội tuyển.

    Giai đoạn tập trung thứ 3 của U23 Việt Nam bắt đầu từ 12/3 và kết thúc vào ngày 17/3. Lực lượng của đội rút gọn xuống còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn. 

    Giai đoạn tập trung thứ 4 cũng là giai đoạn tập trung cuối cùng trong tháng 3/2023 kéo dài 12 ngày, từ 18/3 đến 29/3 với lực lượng các cầu thủ gần như được định hình cho SEA Games 32. Trong giai đoạn tập trung này, dự kiến  U23 Việt Nam có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại UAE với các đối thủ chất lượng.

     - Bóng Đá

     

    Đại Nam | 16:36 27/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...