MỚI NHẤT :
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • HLV Pau báo tin cực vui với Quang Hải trước ngày trở lại Pháp

    13:23 Thứ tư 28/09/2022 | 2

    HLV Didier Tholot có những lời động viên với Quang Hải trước ngày tuyển thủ Việt Nam quay lại Pháp để cùng Pau thi đấu tại Ligue 2.

    Sau khi cùng tuyển Việt Nam giành cúp vô địch giải giao hữu quốc tế tại TP.HCM, Quang Hải lập tức trở lại Pháp cùng Pau FC chuẩn bị cho trận gặp Metz ở vòng 10 Ligue 2, ngày 2/10.

    Chia sẻ với La Rep des Pyrenees, HLV Didier Tholot đánh giá khá tích cực về Quang Hải dù tân binh người Việt Nam ít được thi đấu ở Pau trong thời gian qua. Chiến lược gia người Pháp cũng chỉ ra những nguyên nhân khiến Quang Hải chưa thể chơi được tốt nhất mỗi khi vào sân.

    "Sự thay đổi về sơ đồ chiến thuật không có lợi cho Quang Hải. Bên cạnh đó là sự khác biệt về tốc độ, cường độ chơi bóng giữa V-League và Ligue 2. Quang Hải dĩ nhiên biết điều này nhưng cậu ấy cần thời gian. Việc tôi cho cậu ấy dự bị thay vì đá chính là có lý do. Tôi không muốn đặt cậu ấy vào tình cảnh khó khăn", HLV Tholot cho biết.

     - Bóng Đá

     Quang Hải đá chính trong trận tuyển Việt Nam thắng Ấn Độ 3-0

    Nhà cầm quân 58 tuổi khẳng định ông vẫn tin tưởng Quang Hải có thể chơi tốt hơn trong thời gian tới, và mong rằng tiền vệ 25 tuổi cần nỗ lực và kiên nhẫn.

    "Tôi tin vào Quang Hải, tin vào tiềm năng của cậu ấy. Quang Hải có tố chất, đặc biệt là ở những đường chuyền quyết định. Nhưng trong bóng đá hiện đại ở châu Âu, chừng đó là không đủ. Tôi phải nghĩ về sự cân bằng trong đội hình", HLV Tholot nói.

    HLV trưởng Pau FC nói về sự nỗ lực của Quentin Daubin, Erwin Koffi và Jean Lambert Evans để làm gương cho Quang Hải. Chiến lược gia người Pháp khẳng định mình sẽ quan tâm nhiều hơn nữa tới Quang Hải trong thời gian tới.

    Với những phát biểu trên, cho thấy HLV Didier Tholot và Pau không hề "bỏ rơi" Quang Hải, thậm chí còn tạo mọi điều kiện để tiền vệ sinh năm 1997 thích nghi với đội bóng.

    Đây là một điều thuận lợi với Quang Hải. Tuy nhiên, tiền vệ tuyển Việt Nam phải đau đầu với quyết định có về nước tham dự AFF Cup 2022 hay không, bởi anh sẽ mất ít nhất 4 trận cùng Pau. Trong chia sẻ mới đây, Quang Hải thể hiện quyết tâm về nước, nhưng sẽ phải được Pau đồng ý.

    Đại Nam | 13:05 28/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...