MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • HLV Park: Văn Hậu chỉ hiếu thắng, tôi nhắc nhở rồi

    11:43 Thứ năm 29/12/2022

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc bênh cậu học trò sau những tranh cãi diễn ra ở trận đấu với Malaysia.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo.

    Trước khi bắt đầu buổi họp báo, HLV Park có kiến nghị cho BTC chủ nhà Singapore. "Hôm nay, tôi đến muộn 6 phút do xe đón chúng tôi trễ", ông giải thích.

    "Trận này đá sân khách và chúng tôi dùng cơm vào 12h trưa, tôi thì không có vấn đề gì nhưng cầu thủ thì phá vỡ lịch sinh hoạt. Ban tổ chức có thể điều chỉnh thời gian họp báo cho đội chủ nhà và đội khách. Tôi đã kiến nghị hôm qua rồi nhưng chưa thay đổi", ông góp ý.

    Nói về việc chuẩn bị, ông Park nhấn mạnh: "Đội nào cũng vậy, ai cũng muốn chiến thắng. Đội nào chiến thắng ngày mai thì sẽ vào bán kết. Cả hai đội đều có 2 chiến thắng rồi. Hai đội đều có cự ly di chuyển giống nhau sau loạt trận thứ 2".

    Tuyển Việt Nam sẽ đấu Singapore trên sân cỏ nhân tạo. Nói về chuyện này, trung vệ Bùi Tiến Dũng tiết lộ: "Lần gần nhất thi đấu trên cỏ nhân tạo là SEA Games ở Philippines. Chúng tôi từng thi đấu mặt cỏ nhân tạo rồi, không xa lạ nhưng vừa rồi đá sân tự nhiên nên có cũng chút thay đổi. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi sẽ gặp khó khăn nhưng với 2 buổi tập thì các thầy cũng có bài tập thích ứng với mặt cỏ nhân tạo".

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp lời: "Năm ngoái chúng tôi đá ở AFF 2020 thì chúng tôi đã đá ở sân cỏ tự nhiên rất đẹp nhưng không hiểu sao lần này chủ nhà không sử dụng. Sân nhân tạo thì dễ gây chấn thương hơn. Một số cầu thủ trong đội đã từng chơi ở sân cỏ nhân tạo này rồi. Vấn đề quan trọng là giày. Tôi nói cầu thủ là cầu thủ bàn với nhau để chọn giày phù hợp thi đấu trên sân cỏ nhân tạo"

    Phóng viên Singapore đặt câu hỏi về sự quan tâm của người hâm mộ và truyền thông về quyết định rời tuyển Việt Nam của ông Park sau AFF Cup 2022.

    "Hợp đồng của tôi sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2023. Tôi không muốn dùng từ "giải đấu cuối cùng", từ ngày đầu tôi luôn cống hiến hết mình. Tôi đã nỗ lực từng trận một, bản thân cầu thủ cũng ý thức việc cần làm gì trong từng trận và từng giải", ông Park trả lời.

    Phóng viên đặt câu hỏi về tinh thần của Đoàn Văn Hậu sau trận đấu với Malaysia. Cầu thủ này đã khóa trang cá nhân. HLV Park tỏ ra khá ngạc nhiên và bày tỏ nhiều cảm xúc khi trả lời.

    "Bóng đá có luật, trái luật là bị cảnh cáo, sau đó là bị đuổi khỏi sân. Chúng ta có trọng tài và bóng đá khác bóng chuyền vì có va chạm", ông nói.

    "Nhiều người phê phán Văn Hậu, tôi có nhắc cậu ấy vì một số trường hợp nguy hiểm. Tuy nhiên, là cầu thủ với nhau thì họ có ý thức bảo vệ lẫn nhau chứ không cố tình đá xấu. Cậu ấy không muốn làm hại đội bạn mà tính cậu ấy là hiếu thắng, hưng phấn thôi. Nếu chơi bóng va chạm cho phép thì cứ chơi thôi, chúng ta có trọng tài".

    Ông Park tiếp tục nhấn mạnh: "Tôi nói lại là bạn ấy không phải người xấu và nhắc nhở Văn Hậu về chuyện này rồi. Nếu người hâm mộ có vào chỉ trích cậu ấy thì cũng là điều bình thường thôi".

    Quang Thịnh | 11:10 29/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...