MỚI NHẤT :
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • HLV Park: 'Tuyển Việt Nam sẽ kiếm một điểm trước Australia'

    14:57 Thứ tư 26/01/2022

    Tuyển Việt Nam sẽ hết cơ hội dự World Cup 2022 nếu không có điểm trước Australia trong trận đấu diễn ra vào chiều 27/1.

    Mở đầu buổi họp báo lúc 13h (giờ Hà Nội), huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo nhận được câu hỏi của phóng viên Australia về việc tuyển Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào khi thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột.

    "Tình hình là tuyển Việt Nam đã thua 6 trận và chưa có điểm nào. Australia đang đứng thứ 3 và họ rất muốn thắng trên sân nhà. Chúng tôi thi đấu trên sân khách. Thật ra, chúng tôi cũng rất cần điểm và sẽ kiếm một điểm trước Australia", HLV Park nói.

    HLV Park: 'Tuyển Việt Nam sẽ kiếm một điểm trước Australia' - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo tái đấu Australia sau trận thua 0-1 trên sân nhà hồi tháng 9/2021. Ảnh: VFF. 

    "Bây giờ đi tìm nhược điểm của đội hàng đầu châu Á như Australia thì không dễ. Họ có nhiều ưu hơn nhược điểm, nhưng đội nào cũng có nhược điểm. Chúng tôi không bằng thể hình với tuyển Australia và còn chơi trên sân khách. Chúng tôi sẽ nỗ lực", HLV Park đánh giá về đội chủ nhà.

    Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được chọn dự buổi họp báo cùng HLV Park Hang-seo. Anh nhận câu hỏi từ phóng viên Zing và chia sẻ: "Khi quay trở lại đội, tôi được hỗ trợ nhiều từ các đồng đội và ban huấn luyện. Tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội tuyển. Chúng tôi hy vọng mình có thể chơi tốt trong trận đấu ngày mai".

    "Tôi từng làm đội trưởng U23, nên cũng tự tin sẽ làm tốt. Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ trong những ngày vừa qua và mong có kết quả tốt trước Australia", Hùng Dũng nói tiếp.

    HLV Park: 'Tuyển Việt Nam sẽ kiếm một điểm trước Australia' - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trong buổi họp báo trước trận gặp Australia. Ảnh: VFF. 

    Khi nói về lực lượng của tuyển Việt Nam, HLV Park cho biết: "Loại một cầu thủ cũng không dễ dàng chút nào. Tối nay, chúng tôi sẽ xem lại tình hình chấn thương của cầu thủ và thảo luận với ban huấn luyện để đưa ra lựa chọn".

    "Việc thi đấu tập trung phòng ngự hay tấn công thì ngày mai các bạn sẽ biết. Còn tuyển Australia, họ muốn tấn công nhanh, kết thúc trận đấu sớm thì cứ để họ làm thử xem sao", HLV chia sẻ.

    Khi được hỏi về việc thiếu vắng Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn trên hàng công, HLV Park nói cả hai chưa ghi bàn nên cũng không có gì phải lo lắng.

    Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc có lẽ quên Tiến Linh đã ghi 2 bàn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bàn đầu tiên là vào lưới tuyển Trung Quốc, sau đó là bàn thắng vào lưới Oman.

    HLV Park có vẻ gấp gáp khi liên tục xem giờ để ra sân tập. Hôm nay, tuyển Việt Nam có buổi làm quen sân thi đấu AAIM Park ở Melbourne.

    Tuyển Việt Nam có 6 ngày ở Australia để làm quen với điều kiện thời tiết, thích nghi múi giờ (GMT +11) của nước bạn. HLV Park đã hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng.

    Ông sẽ loại một cầu thủ trong 24 vận động viên trước khi bước vào trận đấu vào chiều 27/1. Trận đấu này đón chào sự trở lại của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sau thời gian dài dính chấn thương.

    Trong buổi họp báo diễn ra lúc 10h cùng ngày, trợ lý Rene Meulensteen khẳng định Australia sẽ chiếm lĩnh trận đấu, tỷ lệ kiểm soát bóng bằng lối chơi kiên nhẫn. HLV trưởng Graham Arnold không dự trận đấu vì dương tính với Covid-19.

    Cũng trong buổi sáng 26/1, toàn bộ thành viên tuyển Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19. 24 cầu thủ sẵn sàng được HLV Park điền tên vào dang sách đăng ký thi đấu trên sân AAIM Park.

    Quang Thịnh | 12:42 26/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...