MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • HLV Park: Tôi muốn được nhớ đến như một HLV Hàn Quốc bình thường

    18:14 Thứ ba 10/01/2023 | 1

    HLV Park Hang-seo khiêm tốn khi nói về việc khép lại hành trình 5 năm qua của mình với bóng đá Việt Nam bằng loạt trận chung kết AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Park cùng học trò cảm ơn người hâm mộ sau chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia tối 9/1. Ảnh: Bảo Ngọc.

    "5 năm qua, tôi hoàn thành được các mục tiêu của mình nhờ sự giúp đỡ của Chính phủ, Liên đoàn Bóng đá (VFF) và người hâm mộ Việt Nam. Tôi cũng nhắc lại rằng nhờ các cầu thủ và ban huấn luyện tuyệt vời của các đội tuyển mà tôi mới đạt được những mục tiêu này. 5 năm qua thật ngắn và cũng thật dài, tôi chỉ muốn kết thúc nó bằng một kết quả thật tốt", HLV Park bồi hồi khi chia sẻ với SBS tối 9/1.

    SBS là đơn vị truyền thông Hàn Quốc duy nhất đến sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, cũng là đơn vị cuối cùng còn nán lại chờ thầy Park ra về sau trận đấu.

    Khi được hỏi liệu chiến thắng 2-0 trước Indonesia trong bối cảnh bản thân và toàn đội đang chịu nhiều áp lực có để lại ấn tượng mạnh trong lòng HLV Park hay không, chiến lược gia Hàn Quốc nói:

    "Mỗi khoảnh khắc đều khó quên đối với tôi. Tôi tự hào rằng BHL và cả các cầu thủ đã rất nỗ lực trong thời gian 5 năm tôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23. Tôi sẽ làm tốt nhất trong khả năng mình để hoàn thành nhiệm vụ cuối một cách tốt đẹp", ông Park cho hay.

    Sau AFF Cup 2022, dù kết quả loạt trận chung kết ra sao, HLV Park sẽ chia tay bóng đá Việt Nam. Khi được hỏi về cuộc sống hậu bóng đá, ông Park cho biết:

    "Tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và từ Việt Nam và tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Sau này, tôi chỉ muốn được nhớ đến như là một HLV Hàn Quốc bình thường, tên là Park Hang-seo, ở Việt Nam mà thôi", thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho hay.

    Bảo Ngọc | 17:30 10/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...