MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • HLV Park thay 5 vị trí trước Thái Lan

    19:21 Thứ hai 16/01/2023

    Chiến lược gia người Hàn Quốc một lần nữa tạo ra bất ngờ ở đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Văn Thanh đá chính từ đầu ở trận bán kết lượt về. Ảnh: Minh Hiếu.

    Năm thay đổi của HLV Park Hang-seo đến ở cả 3 tuyến. Ở hàng phòng ngự, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình đá thay Bùi Tiến Dũng (chấn thương) và Đỗ Duy Mạnh. Trên hàng tiền vệ, Nguyễn Quang Hải bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị. Nguyễn Tuấn Anh là người đá thay.

    Ở vị trí hậu vệ phải, cầu thủ gỡ hòa cho tuyển Việt Nam trong trận lượt đi, Vũ Văn Thanh, đá chính từ đầu thay Hồ Tấn Tài. Trên hàng công, Phạm Tuấn Hải được thay bằng Phan Văn Đức.

    Đây là trận đầu tiên Quang Hải đá dự bị từ sau trận hòa 0-0 với Singapore tại vòng bảng. Phan Văn Đức sau hai trận dự bị cũng được trở lại đội hình xuất phát.

    Đáng chú ý, đây là trận đầu tiên tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam ra sân với ba trung vệ Quế Ngọc Hải-Bùi Hoàng Việt Anh-Nguyễn Thanh Bình.

    Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2. Nếu muốn vô địch, thầy trò HLV Park Hang-seo cần thắng hoặc hòa và ghi nhiều hơn 2 bàn. Lần cuối tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trên sân khách trong khuôn khổ AFF Cup là vào năm 2008.

    Khi đó, Công Vinh và Vũ Phong ghi bàn giúp thầy trò Henrique Calisto thắng Thái Lan 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup. Đó cũng là giải đấu chứng kiến lần đầu tiên tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

    Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

    Nhật Anh | 18:44 16/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...