MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • HLV Park: Nếu để Myanmar thoải mái, họ sẽ đá rất hay

    12:20 Thứ hai 02/01/2023

    Ông Park Hang-seo sẽ chia sẻ thông tin của tuyển Việt Nam trước trận cuối bảng B AFF Cup 2022 gặp Myanmar.

    "Chúc mừng năm mới. Trận gặp Myanmar sắp tới là trận khai sân của bóng đá Việt Nam năm 2023. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi để khởi đầu cho năm nhiều sự kiện của các đội tuyển quốc gia. Tôi cũng muốn chắc chắn đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng", ông Park mở đầu phần họp báo.

    "Tôi cũng chờ xem đối thủ nào ở bảng A sẽ vào bán kết. Tôi cũng nói luôn là không biết sẽ gặp ai đâu, nhưng đội nào vào thì cũng xứng đáng, cũng có năng lực tốt", ông Park nói.

    "Tùy vào thứ hạng tuyển Việt Nam và lịch thi đấu với các đối thủ tiềm tàng ở bán kết mà tôi phải tính đến việc phân phối thể lực cầu thủ cho các trận đấu. Có khả năng sau đêm mai, tuyển Việt Nam phải di chuyển sớm để kịp đá trận sân khách", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

    Trả lời câu hỏi của Zing về việc sử dụng đội hình nào ở trận đấu với Myanmar sắp tới, HLV Park nói: "Mọi người cứ hay phân biệt đội hình chính hay phụ. Với tôi, mỗi khi xây dựng đội hình, tôi đều cân nhắc 2 nhân sự cho mỗi vị trí. 5 năm qua, tôi cố giảm khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ. Giờ khoảng cách này không còn nữa. Đó là tín hiệu rất tốt cho bóng đá Việt Nam. Tôi tin tưởng vào năng lực của 23 cầu thủ, dù có thể có những trận họ hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không".

     - Bóng Đá

     HLV Antoine Hey và ông Park gạt qua chuyện cũ và tay bắt mặt mừng trong lần tái ngộ ở cuộc họp báo sáng 2/1. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Đánh giá tuyển Myanmar, ông Park cho biết: "Myanmar có HLV Antoine Hey người Đức và những cầu thủ U23 đá SEA Games. HLV này từng làm việc ở châu Phi và có rất nhiều kinh nghiệm trong hơn 4 năm dẫn dắt tuyển Myanmar. Về lực lượng, tôi thấy tuyển Myanmar dùng 3 thủ môn khác nhau qua 3 trận, hơi khác xu thế bóng đá thế giới. Họ chỉ giữ 4 cầu thủ chính, còn lại xoay tua. Ở trận tới, tuyển Myanmar sẽ vắng cầu thủ chủ chốt số 11 (Mg Mg Lwin) do án treo giò".

    "Myanmar có đặc trưng kỹ thuật tốt. Nếu để đối thủ thoải mái, họ sẽ đá rất hay. Tuyển Myanmar đá ngắn, phối hợp cự li hẹp tốt và phản công nhanh. Tuy nhiên, mỗi đội đều có ưu và nhược điểm. Họ lúc này ghi được 4 bàn và thủng lưới 6 bàn. Đây là con số mà tuyển Việt Nam cần tận dụng để khai thác", chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết thêm.

    Sau cùng, HLV Park lên án việc tuyển Thái Lan vị CĐV Indonesia ném đá. Ông nói: “Giải đấu nào, quốc gia nào cũng sẽ có hooligan. Tôi nghĩ các CĐV không nên ném đá như vậy. Nếu việc này có tiền lệ, LĐBĐ Việt Nam và Đông Nam Á cần có cách để bảo vệ cầu thủ, đội bóng, nếu chúng ta đá với Indonesia trên sân khách. Khi các đội khách sang Việt Nam, chúng ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ họ”.

    Về phần Quang Hải, cầu thủ này cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp Myanmar. Anh và đồng đội muốn giành chiến thắng để làm quà năm mới tặng người hâm mộ. “Sau khi trở về từ Pháp, tôi không việc gì phải bỡ ngỡ hay lo lắng khi đá cho tuyển Việt Nam. Tôi đã thấm nhuần triết lý của BHL. Mỗi chuyến đi đều giúp tôi tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Cá nhân tôi cũng đang nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của CLB”, Quang Hải chia sẻ về quan điểm cho rằng đi thi đấu ở Pháp ảnh hưởng tới phong độ của anh ở tuyển Việt Nam.

    Quang Hải đáp trả khi được đặt dấu hỏi về việc chưa ghi bàn: “Tôi luôn khát khao ghi bàn. Hiện tôi đã có 1 kiến tạo, tôi sẽ nỗ lực hơn. Tuy nhiên với tôi, với mỗi cầu thủ, chúng tôi đều cố gắng chiến thắng vì đội tuyển”.

    HLV Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam đang tự tin trước cuộc tái ngộ Myanmar của Antoine Hey. Với 7 điểm sau 3 trận, tuyển Việt Nam có cơ hội rất lớn vào bán kết ngay cả khi thua Myanmar. Với Myanmar, đây chỉ còn là trận đấu mang ý nghĩa thủ tục khi đội bóng này đã hết hy vọng vượt qua vòng bảng.

    Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra tối 3/1 trên sân vận động Mỹ Đình.

    Bảo Ngọc | 10:55 02/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...