MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • HLV Park muốn gọi Công Phượng dự AFF Cup

    17:09 Thứ ba 13/12/2022

    HLV Park Hang-seo mong muốn có sự phục vụ của Nguyễn Công Phượng sau khi cầu thủ này bình phục chấn thương háng.

     - Bóng Đá

     

    Theo tìm hiểu của Zing, HLV Park trao đổi với Công Phượng về khả năng cầu thủ này dự AFF Cup 2022. Tuy nhiên, vấn đề được cho là không thể thực hiện được do Công Phượng có kế hoạch riêng.

    Cụ thể, ông Park muốn Công Phượng lên tuyển vào ngày 15/12 cùng với Nguyễn Quang Hải. Song, điều này khó thực hiện.

    Do Công Phượng không thể tự ý quyết định việc dự AFF Cup 2022 nên LĐBĐ Việt Nam (VFF) chưa thể gửi giấy triệu tập cho cầu thủ người Nghệ An. Đại diện CLB HAGL cho biết chưa nhận được giấy triệu tập.

     - Bóng Đá

    HLV Park không thể bổ sung Công Phượng ở AFF Cup 2022. Ảnh: Y Kiện.

    Có 2 lý do Công Phượng chưa thể lên tuyển. Đầu tiên, anh mới bình phục chấn thương háng. Hôm 11/12, HLV thể lực của HAGL hoàn thành quá trình tập hồi phục cho Công Phượng. Ông Witoon Mingkhau ở lại HAGL để kèm riêng cho tiền đạo này 3 tuần qua.

    Trên trang cá nhân của mình, Công Phượng không quên gửi lời cảm ơn HLV thể lực Witoon. Trong khi HLV Kiatisuk Senamuang và trợ lý Bundit Thiabthong trở về Thái Lan thăm gia đình trước, ông Witoon ở lại Gia Lai theo đề nghị riêng của Công Phượng.

    Lý do thứ 2 là cầu thủ này có kế hoạch xuất ngoại thi đấu, nhiều khả năng điểm đến là Nhật Bản. Công Phượng muốn tập trung hồi phục và nhanh chóng gia nhập đội bóng mới.

    HLV Park được cho là sẽ không thể có sự phục vụ của Công Phượng tại AFF Cup 2022. Sự có mặt của anh vào thời điểm này cũng không hợp lý, nhất là khi vừa bình phục sau chấn thương và không cùng đội tuyển chuẩn bị cho giải đấu. Trong khi đó, Quang Hải tập riêng và sẵn sàng thi đấu.

    Tầm ảnh hưởng của Công Phượng cũng giảm hẳn ở tuyển Việt Nam. Ở vòng loại World Cup, tiền đạo này chơi 15 trận nhưng chưa đá trọn 90 phút lần nào. Anh có 6 lần ra quân trong đội hình xuất phát và bị thay ra, cùng với đó là 9 lần được tung vào sân từ ghế dự bị. Số bàn thắng của Công Phượng là 1 bàn.

    Lê Minh | 16:15 13/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...