MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • HLV Park loại cầu thủ đầu tiên trước thềm AFF Cup 2022

    16:15 Thứ sáu 02/12/2022

    Sau khi Nguyễn Trọng Hoàng rút lui vì chưa bình phục chấn thương, thêm một cầu thủ rời tuyển Việt Nam là trung vệ Lương Duy Cương.

     - Bóng Đá

     Duy Cương chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của HLV Park. Ảnh: AFC.

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận Lương Duy Cương sẽ chia tay đội tuyển và không có mặt trong chuyến tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Quân số của tuyển Việt Nam giờ là 28 cầu thủ.

    Duy Cương là gương mặt mới nổi trong năm 2022 của bóng đá Việt Nam. Anh được biết đến nhiều hơn sau khi cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á hồi đầu năm. Sau đó, anh được thi đấu ở V.League trong màu áo CLB Đà Nẵng, giành HCV SEA Games 31 và dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

    Trong đợt tập trung và thi đấu giao hữu quốc tế với Ấn Độ, Singapore, Duy Cương được gọi lên. Anh được quy hoạch cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ trẻ này không quá nổi bật. Trong khi đó ở vị trí trung vệ sở trường, Duy Cương có quá nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký như Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Chung...

    Sáng 2/12, tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội. Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo bay vào TP.HCM và di chuyển xuống Bà Rịa - Vũng Tàu để tập huấn.

    "Đây là dịp đội chuẩn bị kỹ hơn về thể lực và kỹ chiến thuật. Tôi thấy mọi người rất sẵn sàng và quyết tâm cao cho AFF Cup. Cá nhân tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt để có tên trong danh sách dự giải đấu khu vực", Phạm Tuấn Hải chia sẻ về chuyến tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu đến ngày 10/12. Sau đó, đội trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với Philippines vào ngày 14/12 và bước vào chiến dịch AFF Cup 2022.

    Nguyên Khang | 15:35 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...