MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • HLV Park Hang-seo: Việt Nam chưa phải là đội quá mạnh

    22:02 Thứ ba 27/09/2022

    HLV Park Hang-seo trả lời về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam sau giải đấu giao hữu tiền AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo hài lòng với kết quả đạt được ở giải giao hữu trước thềm AFF Cup 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Trận đầu tiên, tôi muốn thử nghiệm nhân sự mới nên tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Trận 2 thì tôi muốn tăng cường tính tổ chức nên cho nhiều cầu thủ cũ. Tôi đã đạt được nhiều mục tiêu sau trận đấu này, tuy nhiên, tôi còn phải cải thiện nhiều đội hình này để hướng đến AFF Cup 2022", ông Park Hang-seo nói.

    "Tôi không thể nói đây là đội hình chính ở AFF Cup 2022 hay không. Tôi còn nhiều việc phải làm với ban huấn luyện để đưa ra đội hình tốt nhất. Tôi còn phải tìm ra nhiều cầu thủ nữa trong thời gian tới", ông Park nhấn mạnh khi được hỏi về nhân sự tương lai.

    Khi được hỏi về chất lượng của Singapore và Ấn Độ ở giải này có phải yếu không, nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức phủ nhận điều này.

    "Tôi không nghĩ họ là hai đội yếu. Tuyển Singapore cũng mạnh ở Đông Nam Á, trong khi Ấn Độ có chất lượng ở khu vực của họ. Tôi tìm hiểu trên mạng thì thấy Việt Nam gặp Ấn Độ 13 lần với kết quả thắng 3, hòa 2 và thua 8. Họ không hề yếu mà chúng ta cũng chưa phải đội quá mạnh", ông đánh giá.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo cho rằng mình có nhiều việc phải làm trước thềm AFF Cup 2022.

    Khi được hỏi về tiền vệ Nguyễn Quang Hải, ông Park nói ngắn gọn: "Quang Hải đã được thừa nhận tài năng ở Việt Nam nên khi sang châu Âu, cậu ấy là một cầu thủ giỏi rồi". Tiền vệ mang áo số 19 chơi hết 90 phút, không ghi bàn nhưng chơi ấn tượng.

    Ông Park nói thêm rằng cuối hiệp 2 các cầu thủ đuối sức, chấn thương nhiều nên ông bất đắc dĩ mới thay đổi sơ đồ chiến thuật khá lạ. Cụ thể, ông kéo Văn Toàn về trám sau khi Văn Hậu và Duy Mạnh bị đau. Tuyển Việt Nam chơi 4 trung vệ trong những phút cuối.

    Cuối buổi họp báo, HLV Park kết luận: "Tôi là người cởi mở chứ không phải bảo thủ. Tôi luôn tiếp thu các ý kiến. Về việc phân cấp các nhóm cầu thủ, tôi không thể nói ở đây mà phải bàn lại với các trợ lý. Mỗi vị trí, tôi sẽ tìm ba cầu thủ và họ phải cạnh tranh trong thời gian tới".

    Trước khi đứng lên rời đi, ông Park được hỏi về việc thu hoạch sau chuyến đi "do thám" trận Thái Lan với Malaysia. Ông đáp một cách khá xã giao: "Họ đều là đội mạnh".

    HLV Park Hang-seo đạt nhiều mục tiêu chiến thuật lẫn thành tích ở giải giao hữu sau hai chiến thắng. Họ vượt qua Singapore với tỷ số 4-0, rồi đánh bại tập thể đang xếp hạng 105 trên bảng xếp hạng FIFA với ba bàn không gỡ. Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Quyết lần lượt lập công cho đội chủ nhà ở giải giao hữu quốc tế.

    Tuyển Ấn Độ xếp hạng nhì, trong khi đại diện của Singapore sẽ ở lại để nhận giải ba. Với hai chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm điểm trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9. Họ đã có 3,05 điểm sau trận đầu tiên và sẽ được tính thêm sau trận thắng Ấn Độ.

    Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các đội, sau đó, phần họp báo của hai huấn luyện viên trưởng sẽ diễn ra. Đội vô địch giải đấu sẽ nhận được khoản tiền thưởng 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng). Còn lại, đội á quân và hạng ba lần lượt nhận 20.000 USD và 10.000 USD.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 21:06 27/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...