MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • HLV Park Hang-seo tuyên chiến với Thái Lan sau trận hòa

    22:08 Thứ sáu 13/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Việt Nam đã có 90 phút nhọc nhằn trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

    Trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam có khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số của Tiến Linh. Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang-seo đã đánh mất thế trận trước đội tuyển Thái Lan sau đó.

    HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn - Bóng Đá

     Hùng Dũng và các đồng đội đã chơi dưới sức. Ảnh: PLO.

    Đội khách tăng cường sức ép mạnh mẽ trong hiệp 2 và xứng đáng có 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Rất may cho đội chủ nhà khi phút 88, vào sân chưa lâu, Vũ Văn Thanh đã tỏa sáng với cú sút xa uy lực, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

    Thử thách cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan là rất lớn. Dù sao, HLV Park Hang-seo vẫn rất tự tin. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết khi được hỏi về lợi thế của Thái Lan: "Dĩ nhiên là chúng ta bất lợi với luật bàn thắng sân khách. Thái Lan có lợi thế, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ chịu trận. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành thắng lợi trên đất khách."

    HLV Park Hang-seo không quên khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò: "Tôi muốn cảm ơn cầu thủ, họ đã không từ bỏ và chiến đấu tới giây phút cuối cùng."

    Minh Tuấn | 21:38 13/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...