MỚI NHẤT :
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • HLV Park Hang-seo từng "sốc nặng" khi bị học trò phản bội

    15:15 Thứ hai 20/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân người Hàn Quốc mới đây đã chia sẻ về những "nốt trầm" trong sự nghiệp cầm quân của mình.

    Trong một chương trình tại quê nhà mới đây, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian hoảng loạn trong sự nghiệp cầm quân của mình. Đó là thời điểm Jeongnam bị cáo buộc dàn xếp tỷ số.

    HLV Park Hang-seo từng

     HLV Park Hang-seo từng bị học trò phản bội.

    HLV Park Hang-seo kể: “Tôi nhận được lá thư nặc danh thông báo về những trận đấu của đội. Trong đó, người nặc danh này đã ghi tên những cầu thủ đã thao túng các trận đấu. Bên cạnh đó, người này còn cho tôi số điện thoại để liên lạc.

    Tôi đã có rất nhiều bằng chứng sau khi trao đổi điện thoại với người cung cấp thông tin. Một số thành viên có vẻ lo lắng. Tôi không nghĩ họ là những đứa trẻ nên đã yêu cầu họ xác nhận bằng bản ghi nhớ về những gì họ nói.

    Chính điều đó giúp tôi vô tội sau khi các công tố viên cáo buộc tôi bao che cho các học trò. Khi ấy, tôi bị sốc nặng khi niềm tin bị phản bội. Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc. Tôi nghĩ quan trọng nhất là dừng lại đúng thời điểm”.

    Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo còn cho rằng đây dường như là bước ngoặc để ông đến với bóng đá Việt Nam: “Có khoảnh khắc tôi đã nghĩ mọi thứ đã dừng lại. Vì vậy, thời khắc nhận lời mời của LĐBĐ Việt Nam rất quan trọng. Tôi không có sự lựa chọn ở thời điểm ấy.

    Khi mới dẫn dắt đội bóng, tôi từng tự nhủ sẽ cố gắng duy trì công việc này ít nhất 1 năm. Do rào cản ngôn ngữ, tôi đã tiếp cận các cầu thủ và cố gắng giao tiếp bằng trái tim của mình”.

    HLV Park Hang-seo từng

     HLV Park Hang-seo đang chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu trong năm 2019.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á, ĐT Olympic Việt Nam lọt vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019. 

    Phía trước HLV Park Hang-seo và học trò là giải đấu tại King's Cup 2019. Đó là giải tập huấn bổ ích để thầy Park sàng lọc, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn như vòng loại World Cup 2022 hay SEA Games 30.

    Tịnh Đế | 14:55 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...