MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam và những nỗi lo cho đại chiến Malaysia

    07:49 Thứ hai 24/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam sau thời gian ở lại quê nhà Hàn Quốc. Trước mắt ông là những kế hoạch chuẩn bị cho trận đại chiến với Malaysia.

    Sau thời gian nghỉ ngơi và tránh dịch Covid-19 tại quê nhà Hàn Quốc, đêm qua (23/02), HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam, chuẩn bị hướng đến trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

    Hiện tại, tại xứ sở Kim Chi, dịch cúm Covid-19 bất ngờ bùng phát thế nên, thầy Park đã phải trải qua thủ tục kiểm tra y tế, thân nhiệt trước khi trở về nhà riêng tại Hà Nội. Ông cùng phu nhân rất ý thức bảo vệ sức khoẻ, đeo khẩu trang xuyên suốt quá trình làm thủ tục tại sân bay Nội Bài.

    HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam và những nỗi lo cho đại chiến Malaysia - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho loạt trận quốc tế tháng 3/2020.

    Như vậy, thuyền trưởng của ĐT Việt Nam đã sẵn sàng và trước mắt ông là vô vàn những khó khăn từ nhiều phiá. Đầu tiên, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lịch thi đấu của các giải chuyên nghiệp quốc gia có thể biến động, ảnh hưởng đến phong độ và tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Trong trường hợp VPF tiếp tục dời lịch thì thầy Park cũng không có nhiều thời gian để quan sát, nhận định và chọn lọc các cầu thủ.

    Tiếp theo là tình hình nhân sự của ĐTQG với những ca chấn thương của Nguyễn Huy Hùng, Lương Xuân Trường. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng vị thuyền trưởng người Hàn sẽ trao cơ hội cho những cái tên mới ở vị trí tiền vệ trung tâm. Song, đó cũng chỉ là những phương án dự phòng khi gần như chắc chắn, ông vẫn tin dùng bộ đôi Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng cho vị trí này.

    HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam và những nỗi lo cho đại chiến Malaysia - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ đụng độ Malaysia vào ngày 31/03 tới.

    Một trong những thử thách cam go khác đến với thầy Park chính là việc ông phải tìm ra những phương án để khắc chế sức mạnh của ĐT Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức công bố hoàn thành thủ tục nhập tịch cho tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo). Hiện tại, FAM cũng đang chạy đua với thời gian để nhập tịch 2 ngoại binh đáng chú ý khác là: Guilherme De Paula (gốc Brazil) và Lee Tuck (gốc Anh).

    Ngoài ra, Bukit Jalil luôn là "hiểm địa" với ĐT Việt Nam. Còn nhớ, trong hành trình xưng vương tại AFF Cup 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã gặp nhiều khó khăn tại trận Chung kết lượt đi tại sân đấu này. Ở trận đấu đó, ĐT Việt Nam không thể giành chiến thắng và chấp nhận tỷ số hoà 2-2.

    Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ dự khán một trận ở lượt đấu mở màn V-League diễn ra vào ngày 07/03.

    Đăng Huy | 07:19 24/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...