MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam, 'soi giò' quân bầu Đức

    14:41 Thứ năm 21/07/2022

    HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam sau hơn 1 tháng nghỉ phép ở quê nhà Hàn Quốc, khẩn trương bắt tay vào công việc tuyển quân cho ĐTQG.

    HLV Park Hang Seo cùng vợ về Hàn Quốc từ ngày 16/6. Trong kỳ nghỉ phép kéo dài hơn 1 tháng, ông Park được nghỉ ngơi thực sự, cùng gia đình tổ chức sinh nhật 100 tuổi cho mẹ ở quê nhà.

    Ngày 23/7, HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam. Ông Park và các cộng sự lập tức chia nhau đến các sân cỏ cả nước để tuyển quân cho tuyển Việt Nam.

    Dự kiến HLV Park Hang Seo lên Pleiku để xem giò trận HAGL tiếp Thanh Hoá tại vòng 9 Night Wolf V-League ngày 24/7. Đội bóng của bầu Đức có liền 3 trận thắng nên rất khí thế. Được HLV Park tiếp lửa, các cầu thủ càng có thêm động lực để thể hiện mình. 

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo đi tuyển quân cho tuyển Việt Nam đấu AFF Cup 2022.

    Với HLV Park Hang Seo, ngoài việc kiểm tra phong độ của các học trò cũ như Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... còn muốn tìm kiếm thêm những nhân tố mới để bổ sung cho tuyển Việt Nam.

    Sau khi dự khán trận HAGL - Thanh Hoá, thầy Park tiếp tục có kế hoạch theo dõi các cặp đấu khác ở V-League. Ông Park và các cộng sự sẽ liên tục phải di chuyển và làm việc hết công suất bởi trong thời gian tới cả ba giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam là V-League, hạng Nhất và Cúp quốc gia đều diễn ra.

    HLV Park Hang Seo cho biết mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là đòi lại ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm nay. Không loại trừ khả năng, đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của ông thầy người Hàn Quốc.

    Hợp đồng của HLV Park Hang Seo với VFF kết thúc vào tháng 1/2023. Trong những chia sẻ mới đây với báo chí Hàn Quốc, ông Park thừa nhận ông đã nghĩ tới việc có thể chia tay tuyển Việt Nam.

    HLV GONG OH KYUN CHUẨN BỊ DÀI HƠI CHO SEA GAMES 32

    Dù còn gần 1 năm nữa SEA Games 32 mới diễn ra ở Campuchia, nhưng HLV Gong Oh Kyun đã có mặt ở Việt Nam để đi xem các trận đấu tại V-League, hạng Nhất để tuyển quân cho U23 Việt Nam.

    Thực tế, hợp đồng của HLV Gong Oh Kyun với VFF sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau, tức là trước khi SEA Games 32 khởi tranh. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện tại VCK U23 châu Á 2022, thầy Gong và VFF gần như sẽ gia hạn hợp đồng để hướng tới một sự hợp tác lâu dài, bền vững.

    Đại Nam | 11:15 21/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...