MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Park Hang Seo: “Trình độ U23 Việt Nam không thua xa Hàn Quốc”

    17:09 Thứ năm 26/10/2017

    Thừa nhận những khó khăn đang đối mặt với đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, nhưng HLV Park Hang Seo tự tin đánh giá các học trò của mình không thua kém các đối thủ, kể cả U23 Hàn Quốc.

    Kết quả bốc thăm hôm 24/10 đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng D, gặp các đối thủ U23 Syria, U23 Australia và U23 Hàn Quốc. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là bảng đấu rất nặng với thầy trò HLV Park Hang Seo, nên cơ hội đi tiếp gần như không có.

    Đón nhận thông tin từ Hàn Quốc về kết quả bốc thăm, tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo cho biết ông có đôi chút hồi hộp khi nghĩ về chuyện đối đầu với đội bóng quê hương.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo tự tin sẽ cùng U23 Việt Nam làm nên bất ngờ. Ảnh S.N.

    “Nhiều người nói rằng tôi là người Hàn Quốc nên hiểu rõ về U23 Hàn Quốc, và đó sẽ là một lợi thế với U23 Việt Nam. Nhưng suy nghĩ đó không đúng, bởi không phải cứ biết rõ về đối thủ là chúng ta giành chiến thắng. Thực sự là trước khi bốc thăm, tôi không nghĩ về kịch bản sẽ gặp U23 Hàn Quốc”, HLV Park Hang Seo chia sẻ trên tờ Football Journal.

    HLV 58 tuổi thừa nhận U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở bảng D khi gặp các đối thủ mạnh, nhưng ông cũng tự tin cho biết trình độ cầu thủ U23 Việt Nam không thua xa so với U23 Hàn Quốc. Vì thế mà trong thời gian tới, chiến lược gia từng dẫn dắt đội bóng Kim chi giành HCĐ Asiad 2002 muốn có sự tập trung cao nhất, chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu châu lục.

     - Bóng Đá

     Ở trận gần nhất tại vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam từng để thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc.

    Hiện tại, HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Việt Nam và ông sẽ lên Pleiku để dự khán trận HAGL gặp Hà Nội FC ở vòng 23 V-League ngày 27/10. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc xem một trận đấu ở sân chơi số 1 quốc nội Việt Nam, và ông chắc chắn sẽ có những cái nhìn rõ hơn về nền bóng đá mà ông sẽ làm việc ở đây trong hơn 2 năm.

    Về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan từ 9 đến 15/12/2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U23 Thái Lan.

    Giải đấu này dù là giao hữu nhưng có tính chất rất quan trọng, giúp HLV Park Hang Seo có những thử nghiệm, định hình lối chơi cũng như nhân sự cho U23 Việt Nam.

    Trước đó, HLV Park Hang Seo sẽ chính thức ra mắt tuyển Việt Nam vào ngày 14/11 tới, trong trận tiếp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019.

    Huy Phong | 16:39 26/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...