MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • "HLV Park Hang-seo sẽ có "món quà" bất ngờ dành cho U22 Trung Quốc"

    14:30 Chủ nhật 08/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là nhận định của HLV Phạm Minh Đức trước khi trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam diễn ra.

    Chiều nay (08/09), U22 Trung Quốc sẽ tiếp đón U22 Việt Nam trên sân nhà Huangshi Olympic Sports Center (Vũ Hán, Trung Quốc). Đây là một trận đấu giao hữu mang ý nghĩa cọ xát và học hỏi kinh nghiệm.

     Bộ khung từng tham gia vòng loại U23 châu Á 2020 liệu có thể hiện được khả năng của mình ở trận gặp U22 Trung Quốc?

    Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc đều đặt ra những mục tiêu riêng của mình. Thông qua cuộc đối đầu này, HLV Park Hang-seo sẽ đánh giá được phong độ các học trò trong thời gian qua.

    Trong khi đó, đây cũng là cuộc rà soát của "phù thủy" Guus Hiddink trước khi chọn lựa những gương mặt tốt nhất cho VCK U23 châu Á tại Thái Lan vào đầu năm tới.

    Ở lần tập trung đợt này, ngoài bộ khung quen thuộc đã từng chinh chiến tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi đầu năm, HLV Park Hang-soe cũng trao cơ hội cho những tân binh mới như Ngô Hồng Phước (An Giang), Khắc Vũ (Long An), Văn Trung (Bình Phước)...

    Chia sẻ với Soha, HLV Phạm Minh Đức những gương mặt trên sẽ là "quân bài tẩy" của HLV Park Hang-seo dành cho U22 Trung Quốc: "Đây gần như là bài test kỹ nhất của HLV Park Hang-seo trước khi đưa ra quyết định về thành phần của đội sẽ dự SEA Games 30. Vậy nên, ông Park gần như sẽ kiểm tra thật kỹ những gương mặt chất lượng trong thành phần này.

    Bởi những cái tên như Quang Hải, Tiến Linh hay Văn Hậu gần như chắc suất thì những "cánh chim mới" như Ngô Hồng Phước, Trọng Hùng hay Đình Mạnh ít nhiều cũng đã khẳng định được năng lực, thầy Park cần kiểm chứng thêm năng lực, bản lĩnh của họ trước khi đưa ra quyết định về nhân sự.

     Những tân binh được triệu tập lên U22 Việt Nam thời gian gần đây như Khắc Vũ (số 3) là "quân bài tẩy" trước U22 Trung Quốc.

    Cũng chính vì điều này nên rất có thể HLV Park Hang-seo sẽ có "món quà" bất ngờ dành cho U22 Trung Quốc từ chính những quân bài tẩy mới này. Người mới tất nhiên lúc nào cũng khát khao được thể hiện và được giữ lại ở danh sách cuối cùng".

    Trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 17h00 chiều nay (theo giờ Việt Nam).

    Tịnh Đế | 14:10 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...