MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • HLV Park Hang-seo nổi giận với các tuyển thủ Việt Nam tại Hàn Quốc

    20:38 Thứ tư 31/10/2018

    Trên Goal Korea, chiến lược gia 59 tuổi chia sẻ về phút nóng giận khi chứng kiến các học trò không thể ghi bàn vào lưới Seoul E-Land, đội bóng xếp bét bảng K.League 2.

    Chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Paju, Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc. ĐT Việt Nam tham dự 3 trận giao hữu, giành chiến thắng 2-1 trước CLB Seoul và để thua trong hai trận gặp Incheon United và Seoul E-Land lần lượt tỷ số 1-2 và 0-2.

     - Bóng Đá

     Thầy Park và các trợ lý người Hàn Quốc có chuyến trở về quê nhà tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam.

    HLV Park tức giận vì trận thua không bàn thắng

    Theo đánh giá của Goal Korea, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Seoul E-Land, đội bóng đang xếp cuối giải hạng nhất K.League, là không tệ. Với sơ đồ 3-4-3, ĐT Việt Nam có sự chủ động trên sân bằng lối chơi thông suốt, mạch lạc. 

    Tuy nhiên, thần may mắn không mỉm cười với đoàn quân đến từ Đông Nam Á khi có một tình huống dứt điểm dội xà. Trong khi đó, Seoul E-Land lại không bỏ sót cơ hội nào với hai bàn thắng đến từ những tình huống phản công và tấn công biên.

    Trong 3 trận giao hữu trên đất Hàn Quốc, đây là trận đấu duy nhất các học trò của thầy Park không ghi được bàn thắng. Điều này không thể khiến chiến lược gia 59 tuổi cảm thấy hài lòng.

    Ông quát: "Đây là đội bóng ở K.League, nhưng họ đang xếp cuối bảng ở giải hạng hai, còn chúng ta là đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Các bạn hiểu không? Tôi không nói vui đâu nhé." Đây rõ ràng là thông điệp mạnh mẽ chứa đầy sự thất vọng.

    Trong cuộc phỏng vấn với Goal Korean, HLV Park giải thích hành động của mình: "Điểm yếu của cầu thủ Việt Nam là luôn sợ hãi trước những đối thủ dùng lối chơi thể lực. Một trong hài bàn thua trước Seoul E-Land cho thấy điều đó." Đó là tình huống đội bóng Hàn Quốc tổ chức phòng ngự phản công bài bản, khiến hàng thủ tuyến trên của Việt Nam dễ dàng bị phá vỡ.

    "K.League dĩ nhiên là giải đấu mang cấp độ cao, nhưng chúng tôi là ĐTQG. Tôi yêu cầu các học trò phải đứng trên sân với nhiều sự tự tin hơn thế nữa," ông khẳng định.

    Thầy Park có lúc giận dữ với học trò, nhưng mọi thứ đã ở lại sau lưng. Chiến lược gia của xứ sở kim chi vẫn vô cùng thân thiện khi nhiều sinh viên Việt Nam đến Trung tâm Paju để theo dõi các trận đấu của đội tuyển.

    Sau trận, ông sẵn lòng tiếp đón các các bạn sinh viên đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng mình. Khi không còn sự nghiêm khắc, khắt khe ngoài đường pitch, HLV Park lại trở về là con người ấm áp và nồng hậu.

    Thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng bày tỏ lòng cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA): "Tôi hài lòng với chương trình tập huấn. Các cầu thủ tập luyện chăm chỉ, các kỹ năng tổ chức dần được tăng cường và hoàn thiện. Với sự hỗ trợ của KFA, chúng tôi đã sử dụng Trung tâm Paju và được cung cấp những chương trình đào tạo, nghỉ ngơi, điều trị và dinh dưỡng tốt."

     - Bóng Đá

     AFF Cup được thầy Park đánh giá là giải đấu quan trọng nhất trong năm 2018.

    Cố gắng đáp lại sự kỳ vọng

    Theo nhận định của Goal Korea, HLV Park Hang-seo trong một năm qua đã tạo nên nhiều thay đổi tích cực cho nền bóng đá Việt Nam. Đầu năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu lọt vào trận chung kết U23 châu Á. Rồi tới ASIAD, đoàn quân áo đỏ sao vàng cũng nằm trong top 4 đội mạnh nhất, là thành tích tốt nhất trong lịch sử nước nhà.

    Trong tháng 11 tới, "ma thuật Park Hang-seo" sẽ một lần nữa được lôi ra kiểm nghiệm tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Ông từng gọi giải đấu này là quan trọng nhất trong năm 2018 với quyết tâm giành thành tích cao để mang về niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam.

    Mặc dù đội tuyển Việt Nam triệu tập muộn hơn so với những đối thủ Thái Lan hay Indonesia vì vướng lịch thi đấu V-League và cúp quốc gia, thầy Park vẫn lạc quan với những kinh nghiệm dẫn dắt của mình cùng sự tự tin nơi các cầu thủ.

    "Mục tiêu của tôi là đứng đầu bảng A khi ĐT Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số một. Tôi mong muốn có thể đáp ứng sự kỳ vọng và ủng hộ của những người dân Việt Nam và Hàn Quốc dành cho tôi," ông Park kết luận.

    * Ảnh: Việt Hùng

    Bích Hiền | 20:15 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...