MỚI NHẤT :
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • HLV Park Hang Seo nhận tin không vui từ Tiến Linh, Đình Duy

    12:55 Chủ nhật 20/11/2022

    Hai tiền đạo tuyển Việt Nam gặp vấn đề về chấn thương ngay trước ngày hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

    CLB Bình Dương cho biết Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa bình phục chấn thương. Tiền đạo này được nghỉ ngơi ở trận làm khách trên sân của Sài Gòn tại vòng 26 Night Wolf V-League 2022.

    Gần như chắc chắn Tiến Linh vẫn lên tuyển tập trung trong vài ngày tới để có điều kiện chữa trị tốt hơn. Tiền đạo này nhiều khả năng không ra sân trong trận Bình Dương giao hữu với Kawasaki Frontale vào chiều ngày 20/11.

    Trước đó, Tiến Linh bị lật cổ chân ở trận đấu với Thanh Hoá tại vòng 25. Trận này chân sút CLB Bình Dương ghi 1 bàn thắng trước khi phải rời sân.

    HLV Park Hang Seo nhận tin không vui từ Tiến Linh, Đình Duy - Bóng Đá

    HLV Park Hang Seo lo lắng về chấn thương của Tiến Linh.

    Sau trận đấu, Tiến Linh tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận Sài Gòn nhưng bị tái phát chấn thương. Hiện các bác sĩ đang theo dõi tình trạng sức khỏe của chân sút sinh năm 1997 và có báo cáo với HLV Park Hang Seo. Được biết, ông Park mỗi ngày đều gọi cho Tiến Linh hỏi thăm học trò.

    Ngoài Tiến Linh, một tiền đạo khác của tuyển Việt Nam là Đình Duy cũng bị chấn thương vai trước ngày lên tuyển. Chân sút trẻ của CLB SHB Đà Nẵng phải rời sân vì chấn thương trong trận gặp Viettel ở vòng 26.

    Đình Duy là một trong 31 cầu thủ được ông Park triệu tập vào danh sách tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2022. Tại V-League 2022, Đình Duy ra sân đá chính 15 trong 18 trận, đóng góp 4 bàn cho đội bóng sông Hàn.

    Ở đợt tập trung tuyển Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua, HLV Park lần đầu gọi Đình Duy và trao cơ hội cho tiền đạo này đá 45 phút trận gặp Singapore.

    Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 23/11 tới. Riêng những cầu thủ phải dự các trận bán kết và chung kết của cúp Quốc gia 2022 được phép lên tuyển muộn hơn.

    HLV Park Hang Seo nhận tin không vui từ Tiến Linh, Đình Duy - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam có gần 1 tháng chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

    Tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23-29/11. Ngày 30/11, thầy trò Park Hang Seo có trận đấu giao hữu quốc tế rất được chờ đợi với Borussia Dortmund trên sân Mỹ Đình. 

    Sau trận đấu với Borussia Dortmund, thầy trò HLV Park Hang Seo di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn từ ngày 2/12 đến 10/12. Sau đó, đội tuyển di chuyển trở lại Hà Nội đá giao hữu với tuyển Philippines, dự kiến diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 14/12.

    Tới ngày 17 hoặc 18/12, tuyển Việt Nam lên đường sang Vientiane (Lào) chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B gặp chủ nhà Lào, diễn ra vào ngày 21/12/2022.

    Đại Nam | 10:13 20/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...