MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • HLV Park Hang-seo nhận tin kém vui từ "đá tảng" CLB Hà Nội

    07:34 Thứ hai 03/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng khi một trung vệ của CLB Hà Nội gặp vấn đề chấn thương trong trận đấu với Sài Gòn FC.

    Chiều qua (02/05), CLB Hà Nội đã giành chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn FC trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 V-League 2021. Kết quả này giúp cho đội bóng thủ đô tiến gần hơn với top 6 (nhóm tranh ngôi vô địch) trước khi bước vào lượt trận cuối cùng của giai đoạn 1.

    Tuy nhiên, niềm vui của đội đồng chủ sân Hàng Đẫy không được trọn vẹn khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh gặp vấn đề chấn thương ở nửa sau hiệp 2. Đến phút 78, HLV Park Choong-kyun phải rút số 28 ra sân để đảm bảo sự an toàn cho anh.

     - Bóng Đá

    Duy Mạnh dính chấn thương trong trận gặp Sài Gòn FC.

    Sau trận đấu, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chia sẻ về tình hình của Duy Mạnh: "Duy Mạnh bị đau ở phần phẫu thuật (dây chằng chéo trước). Chúng tôi phải kiểm tra lại mới có kết quả xác định chính xác về tình hình chấn thương của cậu ấy. Duy Mạnh là một trụ cột, nhân tố quan trọng không chỉ với CLB mà còn là cả ĐTQG. Vì thế tôi sẽ có sự chăm sóc đặc biệt cho cậu ấy."

    Đỗ Duy Mạnh là một trong những nhân tố thường xuyên góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam. Anh đang trong thời kỳ sung mãn của sự nghiệp và sau khi hồi phục chấn thương, "Mạnh gắt" vẫn đang trong quá trình lấy lại phong độ vốn có. Trong danh sách sơ bộ 45 cầu thủ của ĐT Việt Nam mới đây, HLV Park Hang-seo cũng đã điền tên Duy Mạnh vào. Và có lẽ, thầy Park cũng sẽ rất lo lắng với tình hình hiện tại của cầu thủ sinh năm 1996.

    Đăng Huy | 07:04 03/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...