MỚI NHẤT :
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • HLV Park Hang-seo: Ngỡ ngàng khi tuyển Việt Nam dẫn bàn Nhật Bản

    20:48 Thứ ba 29/03/2022

    Thuyền trưởng người Hàn Quốc bày tỏ sự bất ngờ khi tuyển Việt Nam dẫn bàn Nhật Bản, trước khi chịu chia điểm trước đối thủ hàng đầu châu lục.

    "Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 1 thắng, 1 hòa, 8 thua. Đây không phải kết quả tốt. Nhưng chúng tôi đã có những trải nghiệm quý giá ở sân chơi này", HLV Park Hang-seo nói sau trận hòa Nhật Bản 1-1.

    "Là một HLV trưởng, đương nhiên tôi muốn tuyển Việt Nam có kết quả tốt hơn. Nhưng ở trận đấu trên sân khách với Nhật Bản, chúng tôi giành được kết quả hòa và tôi cảm ơn những nỗ lực của các cầu thủ.

    Tuyển Việt Nam thể hiện được sự tự tôn của dân tộc. Chúng tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và tôi cảm ơn tình cảm của các CĐV", thầy Park nói tiếp.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo.

    Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết "Tuyển Việt Nam có kết quả hòa, nhưng Nhật Bản là đội bóng hàng đầu châu Á. Kết quả hòa này không có nghĩa chúng ta đánh giá thấp năng lực của Nhật Bản.

    Họ vẫn ở đẳng cấp cao. Nhật Bản có một hệ thống phục vụ cho bóng đá hoàn thiện, đặc biệt là về cơ sở vật chất".

    HLV Park Hang-seo cho biết mình bất ngờ khi tuyển Việt Nam dẫn trước Nhật Bản: "Trong 10 trận đấu, chưa khi nào  tuyển Việt Nam khó khăn như hôm nay. Trong khi chúng ta phải gặp Nhật Bản được coi là mạnh nhất châu Á trên sân khách.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam chơi rất nỗ lực.

    Tôi ban đầu hy vọng không thua ở hiệp 1 và sẽ có cơ hội ở hiệp 2. Thanh Bình là cầu thủ U23 nhưng chơi rất tự tin. Cậu ấy đã có kinh nghiệm khi đối đầu Trung Quốc.

    Ngoài ra Việt Anh cũng chơi ổn định trước Oman. Việc các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện mình sẽ tạo ra nguồn lực, sự cạnh tranh tốt hơn ở đội tuyển Việt Nam".

    Tuyển Việt Nam kết thúc hành trình của mình ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, HLV Park Hang-seo khẳng định ông và các học trò luôn hướng tới tương lai.

    "Chúng ta biết ở Việt Nam hiện nay, tôi đã có 5 năm làm HLV trưởng. Bóng đá Việt Nam còn thiếu nhiều thứ.

     - Bóng Đá

    Lời chia tay đẹp của tuyển Việt Nam.

    Dù hòa Nhật Bản, nhưng về tiềm năng, cơ sở vật chất hỗ trợ nguồn lực bóng đá thì còn hạn chế. Tôi hy vọng trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ phát triển nếu được đầu tư tốt", thầy Park trải lòng.

    Trong khi đó, thủ thành Nguyên Mạnh nói: "Toàn đội đã chơi với 200% sức lực và tuân thủ đấu pháp đề ra. Hòa được đối thủ mạnh như Nhật Bản thật không dễ dàng, nhưng kết quả này thực sự tuyệt vời".

    Song Ngư - Vietnamnet.vn | 20:37 29/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...