MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • HLV Park Hang-seo chủ động chia tay, tiết lộ công việc tương lai

    20:07 Thứ hai 17/10/2022

    VFF mong muốn gia hạn hợp đồng, nhưng HLV Park Hang-seo từ chối vì muốn theo đuổi một công việc mới thay vì tiếp tục làm nghề cầm quân.

    Lãnh đạo VFF tiết lộ, VFF mong muốn ký hợp đồng gia hạn với HLV Park Hang-seo, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc đã có quyết định cho riêng mình.

    "Việc gia hạn hợp đồng phải có sự thống nhất từ đôi bên. Hai bên thống nhất thì mới tiếp tục gia hạn hợp đồng. HLV Park Hang-seo là người đưa ra ý nguyện chia tay nên chúng tôi phải tôn trọng", lãnh đạo VFF cho hay.

    Cũng theo vị lãnh đạo VFF, HLV Park Hang-seo cho biết ông muốn theo đuổi một công việc mới là đào tạo trẻ thay vì tiếp tục làm nghề cầm quân.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo có nhiều kế hoạch trong tương lai.

    Điều này cũng đúng với những gì mà HLV Park Hang-seo từng chia sẻ trước đây. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông muốn mở một học viện đào tạo bóng đá trẻ mang tên mình. Học viện này nhiều khả năng có thể được triển khai ở Việt Nam.

    Trước mắt, HLV Park Hang-seo dành thời gian cho gia đình. Trong 5 năm làm việc ở Việt Nam, thầy Park rất ít khi được về quê nhà. Mẹ của ông Park đã hơn 100 tuổi, và vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cảm thấy rất có lỗi khi không ở bên mẹ mình.

    Sau khi chính thức thông báo không gia hạn hợp đồng, VFF và HLV Park Hang-seo chính thức chia tay sau ngày 31/1/2023. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Park trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam.

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 17:22 17/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...