MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • HLV Park Hang-seo chính thức có bến đỗ mới

    13:49 Thứ hai 05/02/2024

    BongDa.com.vn Giữa những đồn đoán từ giới truyền thông, cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam đã chính thức tìm được công việc mới.

    Kể từ khi rời khỏi vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam, tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc được dư luận khắp châu Á chú ý. Không chỉ ở Việt Nam hay xứ kim chi, HLV Park Hang-seo được giới truyền thông khu vực Đông Nam Á quan tâm và nhiều đội bóng như Thái Lan, Indonesia hay Singapore đã được liên kết với vị thuyền trưởng này.

    Dù thế, HLV Park Hang-seo vẫn ở lại Việt Nam để làm công việc đào tạo bóng đá trẻ của mình, trong khi các tin đồn hợp tác với một số đội bóng trong nước chưa được xác nhận.

    HLV Park làm cố vấn cho Bắc Ninh - Bóng Đá

     HLV Park trong ngày ra mắt CLB Bắc Ninh. Ảnh: Vietnamnet

    Tuy nhiên, mới đây cựu HLV ĐT Việt Nam đã chính thức có cho mình bến đỗ mới. Cụ thể, theo nguồn tin từ Vietnamnet, thầy Park ký hợp đồng với CLB Bắc Ninh và trở thành cố vấn cấp cao của đội bóng này. Được biết, nhiệm vụ chính của chuyên gia 66 tuổi là định hướng tương lai, hỗ trợ đào tạo trẻ và vận hành CLB theo tiêu chuẩn quốc tế.

    Như vậy, HLV Park Hang-seo đã có công việc mới sau hơn 1 năm chia tay ĐT Việt Nam, dù ông không đảm nhận vai trò huấn luyện trực tiếp các cầu thủ nhưng vị trí của chiến lược gia này vẫn rất quan trọng ở CLB Bắc Ninh. Hiện tại, đội bóng Kinh Bắc nhận được sự đầu tư lên đến vài chục tỷ đồng mỗi năm và hứa hẹn có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

    Dương Quang | 13:19 05/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...