MỚI NHẤT :
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • HLV Park Hang-seo chỉ ra đối thủ số 1 của ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2020

    19:32 Thứ hai 24/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo chỉ ra đối thủ số 1 của ĐT Việt Nam trong hành trình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    HLV Park Hang-seo đã đặt chân trở lại Việt Nam sau thời gian ở lại quê nhà Hàn Quốc. Vì tính chất công việc cũng như đã trải qua quá trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt tại sân bay Nội Bài, thầy Park đã không bị cách ly và được trở về nhà riêng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

    HLV Park Hang-seo chỉ ra đối thủ số 1 của ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2020 - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam và chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia vào cuối tháng 3.

    Trước khi lên đường sang Việt Nam, chia sẻ trên kênh truyền hình KBS (Hàn Quốc), vị thuyền trưởng 61 tuổi cho hay: "Tôi rất vui vì có thể tập trung toàn bộ sức lực cho ĐTQG Việt Nam, bởi đội U23 sẽ không thi đấu trong năm 2020. Sắp tới chúng tôi sẽ phải đối mặt với một thử thách mang tên Malaysia. Việt Nam đang dẫn đầu bảng với cách biệt 2 điểm trước đối thủ này tại vòng loại World Cup 2022.

    Tôi cho rằng gặp Malaysia là trận khó khăn nhất của ĐT Việt Nam. Bởi nếu thắng họ, chúng tôi có thể trở thành 1 trong 8 đội đầu bảng. Tuy nhiên, ĐT Malaysia cũng rất quyết tâm có 3 điểm. Hiện tại, ĐT Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp, nên còn quá sớm để tôi đưa ra đánh giá lúc này. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức ở 3 trận còn lại."

    Theo kế hoạch, ngày mai (25/02), thầy Park sẽ có buổi làm việc với VFF hướng đến những công tác chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. ĐTQG Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21/03.

    Đăng Huy | 19:02 24/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...