MỚI NHẤT :
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • HLV Park Hang-seo: Chỉ mong Thái Lan chơi tấn công như tuyên bố

    18:39 Chủ nhật 15/01/2023

    HLV Park Hang-seo cho rằng Thái Lan cần chứng minh được sức mạnh bằng lối chơi tấn công thay vì vô địch nhờ luật bàn thắng sân khách, ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

    "Trước trận lượt về, có một số người tỏ ra hơi lo lắng, nói rằng tuyển Việt Nam gặp bất lợi do hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Nhưng tôi nghĩ tuyển Việt Nam đến đây để giành chiến thắng và nỗ lực làm được điều đó", HLV Park Hang-seo mở lời trong buổi họp báo trước trận đấu.

    Trước trận chung kết lượt về, ông Park có những phát biểu làm nóng trận đấu, đặc biệt là "thách" Thái Lan chơi tấn công: "Tuyển Việt Nam đã gặp Thái Lan nhiều lần. Thậm chí chúng tôi từng giành chiến thắng trên sân của Thái Lan vào năm 2019. Chúng tôi quyết tâm tái lập chiến thắng trước Thái Lan. Tôi nghĩ chắc ông Polking và đội Thái Lan sẽ không muốn vô địch chỉ vì có lợi thế 2 bàn trên sân khách.

    Hy vọng họ sẽ chơi thật tích cực, đá tấn công để chứng minh được Thái Lan không giành chức vô địch nhờ vào lợi thế bàn thắng sân khách".

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo mong Thái Lan... giữ lời hứa chơi tấn công.

    "Tuyển Thái Lan và ông Polking chắc cũng không muốn đá cầm hòa và vô địch theo kiểu đó. Thái Lan hãy quyết tâm thắng đi. Tôi cũng không hiểu sao lượt đi Thái Lan lại đưa ra đội hình rất lạ, đá 3 trung vệ, trong khi trước nay họ đá 4 hậu vệ.

    Có thể do áp lực sân khách nên họ làm vậy. Còn lần này là sân nhà của Thái Lan, họ chơi tấn công thì chúng tôi sẽ chơi đôi công", HLV Park Hang-seo gửi lời tới người đồng nghiệp Polking.

    "Tôi đã nói nhiều lần, dù là trận đầu hay trận cuối thì tôi luôn chuẩn bị giống nhau, luôn luôn có tâm thế giống nhau", HLV Park nói về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo hy vọng Thái Lan không chơi phòng ngự. Ảnh: Hoàng Hà.

    Về phương án phong tỏa Theerathon - cầu thủ chơi hay nhất bên phía Thái Lan, ông Park nhấn mạnh: "Có nhiều tình huống nguy hiểm của Thái Lan đều xuất phát từ cầu thủ này. Cậu ta rõ ràng là trụ cột của Thái Lan.

    Ở trận lượt đi, trong hiệp 1, chúng tôi đã phân công các cầu thủ phong tỏa anh ta, nhưng sang hiệp 2 thì có một số khoảnh khắc Theerathon có được khoảng trống. Nhưng hiện tại chúng tôi cũng đã có đối sách cho việc này".

    "Tôi nhận được nhiều sự quan tâm và động viên từ người hâm mộ, điều này đã giúp tôi luôn luôn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi là người Hàn Quốc và khi không làm HLV trưởng tuyển Việt Nam nữa thì tôi mong muốn mối quan hệ giữa 2 nước càng ngày phát triển và bước lên tầm cao mới", HLV Park Hang-seo chốt lại.

    Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat.

    Đại Nam | 18:25 15/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...