MỚI NHẤT :
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • HLV Park Hang Seo: 'Cảm ơn CĐV Việt Nam, Tết này thật ý nghĩa'

    22:14 Thứ ba 01/02/2022

    HLV Park Hang Seo cho biết ông và các học trò giải tỏa được rất nhiều áp lực sau trận thắng đẹp mắt trước Trung Quốc.

    "Lần đầu tiên tuyển Việt Nam vào tới vòng loại thứ 3 World Cup. Trước trận gặp Trung Quốc, chúng ta đã thua 7 trận. Người hâm mộ rất thất vọng, còn chúng tôi bị phê phán rất nhiều. Tất nhiên đội cũng nhận được những lời động viên.

    Các cầu thủ của chúng tôi rất đoàn kết. Nói thật là chúng tôi có thời gian dài rất mệt mỏi vì kết quả thua", HLV Park Hang Seo mở lời trong buổi họp báo sau trận thắng Trung Quốc 3-1.

    "Hôm nay là ngày Tết rất ý nghĩa với Việt Nam. Lần đầu tiên một đội Đông Nam Á có chiến thắng ở vòng loại 3 World Cup. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả nhân dân Việt Nam và các cầu thủ Việt Nam", HLV Park Hang Seo nhấn mạnh về 3 điểm lịch sử mà tuyển Việt Nam vừa làm được tại Mỹ Đình.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang Seo vỡ òa cảm xúc sau trận thắng lịch sử của tuyển Việt Nam.

    Sau trận thắng Trung Quốc, HLV Park Hang Seo cũng nói về tương lai của mình với bóng đá Việt Nam: "Hợp đồng của tôi còn thời hạn tới tháng 1/2023. Trong khoảng thời gian này, tôi nỗ lực hết sức cùng bóng đá Việt Nam.

    Sau trận đấu, các cầu thủ sẽ trở về CLB. Đến trung tuần tháng 3, đội tuyển quốc gia tập trung trở lại chuẩn bị đấu Nhật Bản và Oman, còn U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Cho tới khi kết thúc hợp đồng, tôi còn phụ trách các đội tuyển ở 2 giải đấu là SEA Games 2022 và AFF Cup 2022".

    Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Các đội đều rất mạnh, dù chúng ta thi đấu với 200% sức lực thì cũng không khoả lấp được khác biệt về trình độ.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup.

    Qua mỗi trận, toàn đội đều rút kinh nghiệm và tiến bộ sau mỗi thất bại. Nhiều cầu thủ ngày càng tiến bộ, hy vọng trong năm mới chúng ta sẽ có nhiều nhân tố mới hơn.

    Thật ra chúng tôi đều đặt mục tiêu có điểm ở mọi trận đấu. Nhưng hôm nay, khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng và thật may mắn đã làm được điều đó.

    Ở vòng loại thứ 3 World Cup, tuyển Việt Nam không thể chơi tấn công như ở AFF Cup được. Các chân sút phải tận dụng cơ hội tốt hơn và hôm nay, các tiền đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó cũng là những gì chúng tôi tập luyện suốt thời gian qua". 

    Song Ngư - Vietnamnet.vn | 21:56 01/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...