MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • HLV Park dự đoán U23 Việt Nam thắng Thái Lan 1-0

    13:42 Thứ năm 02/06/2022

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc chờ đợi một chiến thắng sát nút của thầy trò ông Gong Oh-kyun trước U23 Thái Lan trong trận mở màn VCK U23 châu Á tối 2/6.

    "Tôi nghĩ tối nay U23 Việt Nam sẽ thắng 1-0 trước Thái Lan", ông Park trả lời câu hỏi vui khi dự sự kiện trao giải cho các học trò xuất sắc của mình ở SEA Games 31. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19h tối 2/6 trên sân Milliy ở thành phố Tashkent, Uzbekistan.

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc không huấn luyện đội U23 nữa mà bàn giao lại cho HLV Gong Oh-kyun từ sau SEA Games 31. Thử thách sẽ thực sự chờ đợi tân HLV U23 khi họ cùng bảng với U23 Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia ở VCK châu Á.

    HLV Park dự đoán U23 Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung trong sự kiện sáng 2/6. Ảnh: Quang Thịnh.

    Sáng 2/6, HLV Park xuất hiện cùng ông Mai Đức Chung ở ngay đại bản doanh của tuyển Việt Nam tại TP.HCM. Hai nhà cầm quân của tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam hội ngộ trong một sự kiện trao thưởng cho những cầu thủ thi đấu xuất sắc ở SEA Games 31.

    Ông Park trao giải cho từng cầu thủ như Đỗ Hùng Dũng, Lê Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng. Còn ông Chung trao giải cho Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Tuyết Dung và Dương Thị Vân.

    Vì một số cầu thủ U23 Việt Nam đang làm nhiệm vụ ở Uzbekistan nên chỉ có Hùng Dũng đại diện cho lứa cầu thủ trẻ để nhận giải thưởng. Trong khi đó, những nữ cầu thủ đều có mặt đầy đủ trong sự kiện này.

    Không chỉ dự đoán về tỷ số trận đấu tối nay của U23 Việt Nam, ông Park còn góp ý để bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai. "Các đối thủ chúng ta gặp đều ở đẳng cấp châu Á. Họ hơn chúng ta một bậc về cơ sở vật chất", ông nói. Ngoài ra, ông không muốn đề cập thêm về chuyện tương lai, hợp đồng với VFF.

    Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung nói: "Tôi muốn nhường vị trí này cho người khác, không muốn ngồi mãi ghế này. Tôi muốn nhường cho các em trẻ, muốn thay đổi cho đội tuyển tốt hơn. Tôi hiện tại đã trên 70 tuổi, sức khỏe giảm, mỗi năm yếu đi".

    Sau chương trình, HLV Park Hang-seo sẽ ở TP.HCM vài hôm trước khi trở lại Hà Nội để thu xếp về Hàn Quốc. Còn ông Mai Đức Chung di chuyển ngay về thủ đô để chuẩn bị cho tuyển nữ Việt Nam tập luyện vào chiều 2/6.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 12:45 02/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...