MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • HLV Omonia nói rõ sự tệ hại của M.U

    09:30 Thứ sáu 07/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Neil Lennon đã có một màn trình diễn tốt hơn mong đợi trong cuộc đối đầu Manchester United.

     

    Omonia Nicosia đã gây ra một bất ngờ lớn trong cuộc tiếp đón Manchester United vào đêm qua, khi bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 34. Dù chung cuộc họ vẫn bị Quỷ đỏ đánh bại, nhưng rõ ràng màn thể hiện của Omonia là rất đáng khen ngợi.

    Trao đổi trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Neil Lennon khẳng định cuộc đụng độ Man Utd tại Old Trafford sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, ông cũng nói về sự kém cỏi của Quỷ đỏ ở khâu dứt điểm. Thuyền trưởng của Omonia chia sẻ (dẫn lời bởi Eurosport):

    "Chúng tôi đã thử thách vận may của mình rất nhiều lần. Chúng tôi không bị hạ gục sớm nhờ sự xuất sắc của thủ môn và rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đến từ Man Utd. Tôi đã không mong đợi rằng chúng tôi sẽ ghi được hai bàn thắng!"

     Omonia khiến Quỷ đỏ gặp nhiều khó khăn. 

    "Đó sẽ là một trận đấu khác tại Old Trafford, chúng tôi đã tiếp cận và biết điểm yếu của họ là gì. Chúng tôi sẽ hành quân đến đó và nỗ lực bằng tất cả những gì mình có."

    “Một số cầu thủ sẽ rất tiếc nuối về những cơ hội bị bỏ lỡ. Hai bàn thua đầu tiên của chúng tôi xuất hiện khi có quá nhiều sơ hở ở khu vực trung lộ, sau đó Bruno bỏ lỡ cơ hội với một pha lốp bóng."

    "Còn có những điều chúng tôi có thể làm tốt hơn, như với việc giữ bóng. Khoảng cách giữa các đội là có, nhưng tôi rất vui với hai bàn thắng."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 09:00 07/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...