MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Olympic Thái Lan tin đội nhà vượt qua được vòng bảng ASIAD 18

    19:49 Thứ sáu 17/08/2018

    Olympic Thái Lan đang bị dồn vào thế chân tường nhưng HLV Worrawoot Srimaka tin rằng các học trò sẽ lách được qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 18.

    Kết quả hòa Bangladesh là điều mà Olympic Thái Lan không muốn hướng đến. Chúng tôi đang bị dồn vào thế chân tường. Tôi muốn nói lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Thái Lan,” HLV Worrawoot Srimaka phát biểu sau trận đấu tại Tây Java diễn ra chiều 16/8.

     - Bóng Đá

     Olympic Thái Lan có trận đấu đầy khó khăn trước Bangladesh.

    Olympic Thái Lan “chết đi sống lại” với bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3 của Supachai Chaided trong ngày ra quân môn bóng đá nam ASIAD 18 với Qatar. Người Thái rất quyết tâm giành trọn 3 điểm, thậm chí là một chiến thắng đậm trước đội bóng dưới cơ Bangladesh ở lượt trận thứ hai bảng B để nắm lợi thế về chỉ số phụ.

    Nhưng đội tuyển xứ Chùa vàng lại thể hiện bộ mặt thất vọng. Họ để đối thủ mở điểm trước ở phút 52 từ pha lập công của Mahbubur Rahman. Chaideded trở thành “cứu tinh” của Olympic Thái Lan với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 80, đưa đội nhà tạm thời thoát khỏi “cửa tử”.

    “Tôi phải thay đổi kế hoạch. Tôi đã chọn một số cầu thủ không phù hợp. Tôi thừa nhận điền tên Ekanit Panya vào đội hình xuất phát là một sai lầm, và tôi chịu trách nhiệm về điều này. Cậu ta bị áp lực và tôi không nghĩ cậu ấy đã trưởng thành đủ để chơi trong một trận đấu áp lực cao như vậy,” ông Srimaka nói tiếp.

     - Bóng Đá

     Supachai Chaided lại trở thành cứu tinh của Olympic Thái Lan.

    May cho người Thái khi ở trận đấu diễn ra sau đó, Uzbekistan bất ngờ đánh bại Qatar tới 6 bàn không gỡ. Đội bóng xứ Trung Á chính thức giành ngôi đầu bảng B với 6 điểm và sớm giành vé đi tiếp. Thái Lan đứng thứ hai với 2 điểm. Bangladesh và Qatar cùng sở hữu 1 điểm và lần lượt xếp các vị trí tiếp theo trong bảng đấu.

    Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra lúc 19h ngày 19/8, Thái Lan buộc phải đánh bại Uzbekistan nếu muốn đoạt tấm vé còn lại lọt vào vòng 1/8. Với một kết hòa hoặc thua, nhà vô địch SEA Games 2017 có thể sẽ sớm nói lời chia tay ASIAD 18 ngay tại vòng đấu bảng. 

    “Tôi muốn nói với mọi người rằng Olympic Thái Lan chưa bị loại. Chúng tôi còn thêm một trận đấu gặp Uzbekistan và chúng tôi vẫn còn cơ hội để đi tiếp. Uzbekistan là đội mạnh, một trận đấu đầy khó khăn nhưng tôi biết cách làm thế nào để có được kết quả tốt. Đó là một nỗ lực của đội bóng lớn và chúng tôi lại tiếp tục thi đấu,” chiến lược gia của Olympic Thái Lan kết luận.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng tạm thời bảng B môn bóng đá nam ASIAD 18.

    Hữu Thành | 11:05 17/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...