MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • HLV Nhật Bản: "Không dễ dàng thắng được ĐT Việt Nam"

    05:44 Chủ nhật 27/03/2022 | 1

    BongDa.com.vn HLV ĐT Nhật Bản Hajime Moriyasu cho rằng việc giành được chiến thắng trước Việt Nam không phải là điều đơn giản.

    Sau chiến thắng quan trọng trước Australia trên sân khách, ĐT Nhật Bản trở về quê nhà chuẩn bị tiếp đón Việt Nam. Hiện tại, Samurai Xanh đã chính thức giành tấm vé dự VCK World Cup 2022. Thế nên trận đấu với Những chiến binh sao vàng cũng không còn nhiều ý nghĩa với họ.

    Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima rất mong muốn các cầu thủ tập trung, chiến đấu và cống hiến cho NHM nước nhà trận đấu hay, khép lại chiến dịch vòng loại thành công.

    HLV Nhật Bản:

    Hajime Moriyasu mong muốn các cầu thủ nỗ lực ở trận gặp ĐT Việt Nam.

    Hiểu được những kỳ vọng này, HLV Hajime Moriyasu phát biểu trước truyền thông Nhật Bản: "Toàn đội đã chiến đấu với tất cả sức mình của mình ở các trận đấu gặp Australia vừa qua. Và ở trận đấu tiếp theo với Việt Nam cũng sẽ tương tự như thế. Không có chuyện giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ như họ. Tôi muốn chắc chắn giành thắng lợi và quyết tâm bứt phá ở vị trí số 1 của bảng đấu. Tôi sẽ dựa theo thể trạng của các cầu thủ và có những lựa chọn nhân sự tốt nhất để giành chiến thắng."

    ĐT Nhật Bản đã trải qua 9 trận tại vòng loại World Cup 2022 với thành tích ấn tượng. Họ chỉ để thua 2 trận trước Oman và Saudi Arabia và thắng 7 trận còn lại. Hiện họ đang dẫn đầu bảng B và hơn Saudi Arabia 1 điểm.

    Đăng Huy | 05:14 27/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...