MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • HLV Nguyễn Đức Thắng: Bình Định chưa quan trọng thứ hạng V-League

    21:13 Thứ ba 01/03/2022

    Thắng trận đầu tay ở V-League trước SLNA, HLV Đức Thắng nhấn mạnh tới mục tiêu phát triển lâu dài của CLB Bình Định. Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2022.

    Dù có nhiều cầu thủ mắc Covid-19 nhưng Topenland Bình Định vẫn chơi rất ấn tượng và có cuộc lội ngược dòng thắng 2-1 trước SLNA trên sân Vinh.

    Đánh giá về trận đấu, HLV Đức Thắng cho biết: "Thời gian qua nhiều cầu thủ của đội mắc Covid-19. Tôi rất xúc động với những nỗ lực của các cầu thủ.

    Các cầu thủ vượt qua sức khỏe bản thân, nỗ lực rất nhiều để làm nên chiến thắng. SLNA là đội mạnh, họ vừa có chiến thắng.

     - Bóng Đá

    Các ngoại binh tỏa sáng mang về trận thắng đầu tay cho Topenland Bình Định.

    Dù vậy trận này SLNA không may mắn khi Hoàng Văn Khánh chấn thương. Đó là lý do chúng tôi có được lợi thế khi SLNA sử dụng một cầu thủ trẻ thay thế. Trên tất cả, các cầu thủ của tôi chơi hợp lý, hạn chế được sức mạnh của SLNA khi họ đá sân nhà".

    "Trận đầu tiên chúng tôi thua nhưng chưa nói lên được điều gì. Đội bóng có thể thất bại nhưng cũng là điều để nhìn nhận vấn đề.

    Lối chơi như vậy là tốt rồi vì chỉ có từng ấy con người. Không có gì đáng kể và áp lực. Mục tiêu của chúng tôi là từng trận một mà không phải là đứng thứ bao nhiêu ở V-League", HLV Đức Thắng nói tiếp.

    "Chúng tôi mua nhiều cầu thủ để thay thế cho những người cũ đã chơi từ giải hạng Nhất. Trong đội hình không có quá nhiều cầu thủ trẻ do công tác đào tạo trẻ của Bình định sau 12 năm bị chững lại. Đội phải mua nhiều cầu thủ trẻ ở lứa tuổi 22, 23.

     - Bóng Đá

    HLV Đức Thắng.

    Đó là tương lai và chúng tôi còn phải mua thêm cầu thủBình Định phải trẻ hóa lực lượng, tuyến trẻ chưa được nên chúng tôi phải bỏ nhiều tiền.

    Chúng tôi mua nhiều không phải tranh chấp thứ hạng cao, mà xây dựng bóng đá Bình Định hướng tới tương lai. Cá nhân tôi muốn Bình Định đóng góp nhiều cầu thủ cho ĐTQG. Đó là mục tiêu chính của Bình Định", HLV Đức Thắng chốt lại.

    Trong khi đó, HLV Huy Hoàng của SLNA hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt ở thời điểm bị đối thủ dẫn 2-1. Thuyền trưởng CLB SLNA tin tưởng đội bóng sẽ chơi tốt hơn trong những trận đấu tới.

    S.N - Vietnamnet.vn | 20:40 01/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...