MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • HLV Myanmar muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam?

    22:42 Thứ tư 13/09/2017 | 2

    Thông qua người đại diện, HLV Gerd Zeise bày tỏ mong muốn dẫn dắt ĐTQG Việt Nam thay cho HLV Hữu Thắng vừa từ chức.

    Gerd Zeise đang dẫn dắt ĐTQG Myanmar. Ông bắt đầu công việc của mình từ tháng 10/2015. Đến nay, ông đang ở trong giai đoạn cuối của hợp đồng. Mục tiêu của chiến lược gia người Đức là giúp tuyển Myanmar lọt vào vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019. Vòng loại của giải đấu này sẽ kết thúc vào tháng 3/2018.

     - Bóng Đá

     

    Biết được chiếc ghế HLV tuyển Việt Nam đang trống, đồng thời Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hối hả kiếm người, Gerd Zeise muốn tự tạo cho mình một cơ hội. Thông qua người đại diện, vốn là cựu cầu thủ thi đấu ở V-League, Gerd Zeise đã giới thiệu hồ sơ cá nhân đến một số thành viên của VFF?

    Trong số hàng loạt tiêu chí mà VFF đưa ra để tìm HLV mới thay cho Hữu Thắng như có bằng HLV chuyên nghiệp, từng huấn luyện cho CLB hoặc ĐTQG, biết sử dụng tiếng Anh, không chịu án kỷ luật nào… Gerd Zeise đáp ứng được tất cả. Thậm chí, ông còn có một ưu thế bởi từng giữ chức Giám đốc kỹ thuật của CLB Đà Nẵng năm 2006.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung vẫn dẫn dắt ĐTQG Việt Nam đến hết trận gặp Campuchia ngày 10/10. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Gerd Zeise bắt đầu công việc huấn luyện tại Myanmar từ năm 2011. Ông đã kinh qua hết các đội tuyển từ U19 đến ĐTQG. Chiến lược gia sinh năm 1952 là người đã giúp Myanmar giành vé dự FIFA U20 World Cup 2015. Cuối năm đó, ông được MFF bổ nhiệm dẫn dắt ĐTQG Myanmar thay cho Avramovich.

    Với bóng đá Myanmar, HLV người Đức đã đạt được nhiều thành công. Ông giúp U19 Myanmar vô địch Hassanal Bolkiah Cup 2014. Cùng ĐTQG, ông đưa Myanmar vào bán kết AFF Cup 2016. Còn ở SEA Games 29 vừa qua, chiến lược gia cũng đưa đội U22 vào đến bán kết.

    Gerd Zeise có thể là phương án tốt nhất cho chiếc ghế HLV tuyển Việt Nam. Trước mắt, HLV Mai Đức Chung vẫn tạm quyền, dẫn dắt đội thi đấu trước Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 ngày 10/10. Sau mốc thời gian trên, nhiều khả năng VFF sẽ công bố tân HLV trưởng tuyển Việt Nam.

    Lúc này, phương án dùng HLV ngoại sáng hơn. Những chiến lược gia trong nước có tài năng, cá tính như Hoàng Anh Tuấn, Lê Huỳnh Đức không cho thấy dấu hiệu nào sẽ thay đồng nghiệp Hữu Thắng. Ông Tuấn nhiều khả năng sẽ giữ chức Giám đốc điều hành một trung tâm đào tạo bóng đá lớn. Còn ông Lê Huỳnh Đức vẫn tại vị ở CLB Đà Nẵng.

    Ngoài tài năng đã được công nhận, Gerd Zeise rất am hiểu bóng đá Việt Nam bởi nhiều lần dẫn đội sang đá giải U19, U21. Bên cạnh đó, ông còn là người rất nghiêm khắc. Trong thời gian dẫn dắt tuyển Myanmar, chiến lược gia sinh năm 1952 đã loại thẳng một số trụ cột vì vô kỷ luật.

    Nguyễn Đăng | 21:46 13/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...