MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Mourinho: 'Trận thua làm tôi bị tổn thương'

    06:51 Thứ hai 10/01/2022

    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lên tiếng sau thất bại 3-4 của Roma trước Juventus ở vòng 21 Serie A rạng sáng 10/1 (giờ Hà Nội).

    "Roma làm chủ trận đấu trong 70 phút. Chúng tôi có cách tiếp cận trận đấu và vận hành lối chơi tốt. Tuy nhiên, sự suy sụp về tâm lý khiến Roma thất bại. Cầu thủ hoảng loạn khi Juventus rút ngắn tỷ số còn 2-3. Sau khi Shomorodov vào sân, cậu ấy xử lý không tốt và dẫn đến bàn gỡ hòa của đối thủ", Gianluca di Marzio dẫn lại phát biểu của huấn luyện viên Jose Mourinho.

    HLV Mourinho: 'Trận thua làm tôi bị tổn thương' - Bóng Đá

     Trước các đối thủ mạnh ở Serie A mùa này, Roma của Mourinho thua Lazio, Inter, Milan (2 lần), Juventus (2 lần), hòa Napoli và chỉ thắng được Atalanta.

    "Người đặc biệt" thừa nhận Roma đang gặp vấn đề khi chạm trán những đối thủ lớn ở mùa giải năm nay: "Trận thua khiến tôi bị tổn thương. Mọi chuyện đã có thể diễn ra dễ dàng hơn. Các cầu thủ của tôi tài năng nhưng lại thiếu rất nhiều cá tính. Roma chưa có một cầu thủ lãnh đạo và có khả năng giúp đồng đội kiểm soát cảm xúc trên sân".

    Đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp mà một CLB do Mourinho dẫn dắt để thua ngược khi dẫn với cách biệt 2 bàn. Trong quá khứ, Brentford từng ngược dòng thắng Chelsea (do Mourinho chỉ đạo - PV) với tỷ số 4-2 ở FA Cup 2015. Khi ấy, Brentford bị dẫn 0-2 cho đến phút 41.

    Cũng trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho xác nhận Roma sẽ chiêu mộ thêm một tiền vệ trung tâm trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Ông muốn sở hữu chân chuyền có cá tính, trách nhiệm và thể lực tốt.

    Trong khi đó, trợ lý HLV Juventus, ông Landucci cho biết khoảnh khắc Locatelli đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 70 đã mở ra chiến thắng cho đội bóng thành Turin: "Bàn của Locatelli giúp chúng tôi chơi quyết tâm hơn. Juventus thể hiện bản lĩnh nhưng vẫn cần cải thiện nhiều về màn trình diễn, đặc biệt là hàng thủ".

    3 điểm tại Olimpico giúp Juventus thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 3 điểm, trong khi Roma đứng thứ 8 với 3 trận liên tiếp không thắng (2 thua, 1 hòa).

    HLV Mourinho: 'Trận thua làm tôi bị tổn thương' - Bóng Đá

     

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 06:30 10/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...