MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • HLV Morocco: 'Không thể vô địch World Cup bằng phép màu'

    07:52 Thứ năm 15/12/2022

    Walid Regragui nhận xét những chi tiết nhỏ trong trận đấu giúp tuyển Pháp vượt qua Morocco trong cuộc đối đầu rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội).

    HLV Morocco: 'Không thể vô địch World Cup bằng phép màu' - Bóng Đá

     Walid Regragui.

    "Các cầu thủ của chúng tôi muốn viết lại lịch sử nhưng bạn không thể vô địch World Cup nhờ phép màu", HLV trưởng Morocco nói sau trận. "Bạn chỉ có thể làm được điều đó bằng sự chăm chỉ và đó là điều chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và nỗ lực".

    Regragui nói tiếp: "Chúng tôi đã gây ra vấn đề cho họ (Pháp) và đó là một màn trình diễn tốt. Những chi tiết nhỏ trong trận đấu giúp đội vô địch giành chiến thắng, như những gì chúng ta đã thấy từ Pháp hôm nay. Họ có các cầu thủ dự bị tạo ra sự khác biệt".

    Hai bàn thắng của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani ở hai quãng thời gian đầu và cuối trận giúp Pháp vượt qua Morocco 2-0 ở bán kết World Cup 2022. Đây là trận đấu đầu tiên ở World Cup 2022, Morocco cầm nhiều bóng hơn đối thủ (62%) và tấn công chủ động trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, HLV Regragui thừa nhận đội bóng của ông gặp nhiều vấn đề trước khi trận bán kết diễn ra.

    "Chúng tôi gặp khó ở trận đấu này, không phải về chất lượng cầu thủ hay chiến thuật", chiến lược gia 47 tuổi nói. "Mà đó là bởi chúng tôi có quá nhiều cầu thủ chỉ đạt thể trạng 60 hoặc 70% trước trận. Họ đã chơi với tình trạng không khỏe trong vài trận đấu trước".

    Regragui muốn nói đến tình trạng của thủ quân Romain Saiss, người nén đau thi đấu và phải rời sân chỉ sau 21 phút đầu tiên của trận bán kết. Bên cạnh chấn thương của trung vệ trụ cột, hậu vệ trái Noussair Mazraoui được cho là đã gặp vấn đề sức khỏe trước bán kết. Ngôi sao của Bayern Munich bị thay ra ngay sau hiệp một của trận bán kết.

    Thuyền trưởng tuyển Morocco khẳng định mục tiêu tiếp theo của ông và các học trò là hiện diện thường xuyên hơn ở World Cup. Regragui tuyên bố: "Tôi muốn đội bóng tham dự mọi kỳ World Cup trong tương lai. Chúng tôi cần thể hiện sự đều đặn đó và trong tương lai mọi người sẽ thấy việc Morocco tiến xa ở World Cup là điều bình thường. Bây giờ chúng tôi đã cho người châu Phi thấy rằng chúng tôi có khả năng đối đầu với những đội bóng hàng đầu như Pháp, Brazil hay Anh".

    Regragui cũng khẳng định ông muốn giành chiến thắng trong trận tranh hạng ba. Tuy nhiên, ông thừa nhận "Sư tử Atlas" sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình khi đối đầu Croatia vào lúc 22h ngày 17/12 (giờ Hà Nội). "Trận đấu với Croatia sẽ là một thử thách về mặt tinh thần", ông thừa nhận. "Chúng tôi có nhiều cầu thủ bị chấn thương và đang ở chặng đường cuối cùng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng tôi cũng muốn cho phép những cầu thủ chưa thi đấu ra sân và thi đấu".

    Hồng An | 07:35 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...