MỚI NHẤT :
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • HLV Morocco đi vào lịch sử khi đánh bại Tây Ban Nha

    06:35 Thứ tư 07/12/2022

    Walid Regragui trở thành HLV châu Phi đầu tiên giành vé vào tứ kết ở một kỳ World Cup khi giúp Morocco vượt qua Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

     - Bóng Đá

     Tối 6/12 (giờ Hà Nội), Morocco thắng Tây Ban Nha 3-0 ở loạt đá luân lưu. Họ trở thành đội thứ 4 của châu Phi vào tứ kết World Cup sau Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010).

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, HLV Regragui (quốc tịch Morocco) mới là chiến lược gia châu Phi đầu tiên vào tứ kết World Cup. Những HLV của Cameroon, Senegal và Ghana trước đó đều đến từ châu Âu. Đó là Valeri Nepomniachi (Nga), Bruno Metsu (Pháp) và Milovan Rajevac (Serbia).

     - Bóng Đá

     Đây là thành tích quá ấn tượng của HLV Regragui. Ông mới tiếp quản tuyển Morocco hồi tháng 8 nhưng đã xây dựng được một lối chơi quá kỷ luật. Bên cạnh đó, một trong dấu ấn đậm nét của ông là thuyết phục Hakim Ziyech trở lại đội tuyển. Trước đó, ngôi sao của Chelsea tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế khi có xích mích với Vahid Halilhodzic, người tiền nhiệm của Regragui.

     - Bóng Đá

     Ở World Cup 2022, Ziyech đã chơi hay. Anh đóng góp một bàn thắng, một kiến tạo và thực hiện quả 11 m lạnh lùng trong loạt luân lưu với Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Với chiến thắng trước Tây Ban Nha, Morocco cũng có lần đầu tiên vào tứ kết World Cup sau 6 lần dự giải. Họ cũng là đại diện duy nhất của châu Phi còn sót lại ở World Cup 2022. Trước đó, Senegal, một trong hai đội bóng châu Phi vào vòng 1/8, đã để thua 0-3 khi đối đầu tuyển Anh.

     - Bóng Đá

     Morocco cũng là đội châu Phi đầu tiên giành chiến thắng ở một loạt đấu luân lưu World Cup. Trước đó, đội duy nhất bước vào loạt đá cân não này là Ghana ở tứ kết World Cup 2010. Họ thất bại 2-4 trước Uruguay.

     - Bóng Đá

     Bounou và các đồng đội là đội thứ hai của châu Phi đánh bại được Tây Ban Nha. Đội đầu tiên làm được điều này là Nigeria. Ở World Cup 1998, Nigeria giành chiến thắng 3-2 trước "La Roja" tại vòng bảng.

     - Bóng Đá

     Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha nhận thống kê đáng quên. Họ là đội đá luân lưu tệ nhất lịch sử World Cup khi trong 5 lần phải "đấu súng", họ thất bại đến 4. Đoàn quân của HLV Luis Enrique cũng trải qua hai lần thất bại liên tiếp sau loạt luân lưu. Một năm trước, họ để thua Italy ở bán kết EURO 2020.

    Nguyên Khang | 06:05 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...