MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • HLV Miura tìm lời khuyên cho vấn đề thương của U23 Việt Nam

    11:39 Thứ ba 22/12/2015

    Trước nạn chấn thương của U23 Việt Nam đang phải đối mặt, HLV Miura được cho rằng đã tham khảo ý kiến của trợ lý ở đội Olympic Việt Nam, Nguyễn Thanh Sơn.

    Trước vấn nạn chấn thương của U23 Việt Nam đang phải đối mặt, HLV Miura được cho rằng đã tham khảo ý kiến của trợ lý ở đội Olympic Việt Nam, Nguyễn Thanh Sơn.

    HLV Miura tìm lời khuyên cho vấn đề thương của U23 Việt Nam
    HLV Miura gặp lại các học trò cũ trong buổi tập đầu tiên tại Gò Đậu. Ảnh: Internet.
    N
    hư đã đưa tin, ngày 21/12 HLV Miura và đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Gò Đậu của CLB B.Bình Dương. Ở buổi tập buổi sáng, đội tuyển U23 Việt Nam đã tập chung sân cùng chủ nhà B.Bình Dương.

    Trong buổi tập này, HLV Miura đã gặp lại các học trò cũ trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam như Công Vinh, Tấn Tài, Xuân Luân, Anh Đức… và cả HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đồng thời là trợ lý của ông ở đội tuyển Olympic Việt Nam trước đây.

    Trong cuộc trò chuyện cởi mở với trợ lý cũ của mình, HLV Miura được cho rằng cũng đã tham khảo ý kiến của HLV Nguyễn Thanh Sơn về tình hình chấn thương của nhiều tuyển thủ trẻ trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam.

    Đây thực sự đang là vấn đề nhức nhối của đội tuyển U23 Việt Nam thời điểm này khi một loạt cái tên như Ngọc Thắng, Huy Toàn, Văn Khoa, Trọng Đại và Thanh Tuấn đã phải chia tay đội tuyển bởi những vấn đề khác nhau. Bên cạnh đó, danh sách “thương binh” của U23 Việt Nam còn khá dài với những cái tên như Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Hoàng, Minh Long…

    Trước câu hỏi của vị chiến lược gia người Nhật, HLV Nguyễn Thanh Sơn được cho rằng đã có những lời khuyên bổ ích cho HLV Miura để có thể hạn chế tình hình chấn thương của đội tuyển U23 Việt Nam.

    Ngoài ra, HLV Miura và HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng đã đạt được thỏa thuận để U23 Việt Nam và B.Bình Dương đá tập với nhau vào chiều ngày 26/12 tới. Đây là trận đấu được khá nhiều fan hâm mộ chờ đợi, trong đó cuộc đối đầu giữa hai chân sút xứ Nghệ là Công Vinh với đàn em Công Phượng được đánh giá sẽ là tâm điểm trong trận đấu này.

    Đây cũng là trận đấu được đánh giá có ý nghĩa lớn với HLV Miura và đội tuyển U23 Việt Nam khi có thể là tiền đề để vị chiến lược gia người Nhật Bản gút danh sách 23 cầu thủ lên đường đi Qatar tham dự VCK U23 châu Á.

    Sau trận đấu này, thầy trò ông Miura sẽ di chuyển lên TP HCM tập luyện vào ngày 27/12, thay vì 24/12 như kế hoạch ban đầu.

    Dũng Phương - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...