MỚI NHẤT :
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • HLV Minh Giang: 'HCV SEA Games là mục tiêu của toàn đội'

    18:44 Thứ ba 10/05/2022

    Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị cũng như làm quen nhà thi đấu ở Hà Nam trước khi tranh tài tại SEA Games 31.

    Sáng 10/5, trong buổi họp báo trước khi môn futsal bước vào thi đấu tại SEA Games 31, huấn luyện viên Phạm Minh Giang chia sẻ: "Chúng tôi có quá trình chuẩn bị khá tốt khi thắng 2 và hòa một trong chuyến tập huấn ở Thái Lan. Hai điểm yếu của đội là thể lực và dứt điểm đã được cải thiện".

    Nhà cầm quân tiết lộ thể lực của các cầu thủ không tốt trong giải AFF Cup hồi đầu tháng 4 dẫn tới việc chỉ giành HCĐ. Trong đợt tập trung lần này, hơn một nửa thành viên của đội mắc Covid-19. Tuy vậy, futsal Việt Nam hứa hẹn có những bước tiến mới và khác biệt, với sự kết hợp của những gương mặt trẻ.

     - Bóng Đá

    Futsal Thái Lan vẫn là thách thức lớn cho Việt Nam. Ảnh: FAT.

    "HCV là mục tiêu của toàn đội. Thái Lan mạnh còn Indonesia và Malaysia có sự đầu tư và phát triển. Chúng tôi cần giải quyết mọi đối thủ, bởi thi đấu vòng tròn không được phép sơ sẩy. Chúng tôi cần có kết quả tốt trước mọi đối thủ. Việc thi đấu trên nhà giúp chúng tôi có sự chuẩn bị và tinh thần tốt", HLV Minh Giang nói về mục tiêu tại SEA Games 31.

    Đội hình tuyển futsal Việt Nam vẫn chủ yếu là những cầu thủ của Thái Sơn Nam, nhà vô địch các CLB HDBank 2021, như Nguyễn Minh Trí, Châu Đoàn Phát, Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa hay Trần Văn Vũ.

    Văn Vũ là cầu thủ lớn tuổi nhất của tuyển futsal Việt Nam dự SEA Games lần này. Anh chia sẻ: "So với thời của tôi, các cầu thủ trẻ có kỹ năng tốt hơn, tư duy chiến thuật hơn. Được tham dự kỳ World Cup vừa rồi, các em sẽ tỏa sáng hơn ở giải này. Sau kỳ AFF Cup không như kỳ vọng, tôi cùng Đức Hòa, Đình Hùng trò chuyện với anh em. Sau đó, cả đội gần như lột xác hoàn toàn trong đợt tập trung vừa qua. Tôi chỉ muốn dặn các em tập trung hơn".

    Tại SEA Games 31, tuyển futsal nam Việt Nam sẽ thi đấu vòng tròn cùng các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia, để tính điểm, chọn đội nhất bảng giành HCV.

    Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua và futsal là 2 môn thể thao của Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển futsal hai lần liên tiếp giành quyền dự World Cup và đều vào đến vòng 16 đội.

    Nguyên Khang và Duy Minh - Zing.vn | 17:56 10/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...