MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • HLV Mancini: Tôi nộp đủ thuế hồi ở Man City rồi

    17:45 Thứ năm 23/03/2023

    Trước thềm trận Italy - Anh ở vòng loại EURO 2024, HLV Roberto Mancini bất ngờ bị hỏi về các hoạt động tài chính từ thời còn dẫn dắt Man City.

    HLV Mancini: Tôi nộp đủ thuế hồi ở Man City rồi - Bóng Đá

    HLV Roberto Mancini lên tiếng trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Italy và "Tam sư".

    Tôi đã nộp tất cả khoản thuế của mình và tất cả đều hợp pháp”, HLV Roberto Mancini của tuyển Italy trả lời báo chí tại Naples.

    Ông Mancini là một trong những nhân vật đầu tiên được nhắc đến khi Man City bị dính hơn 100 cáo buộc vi phạm tài chính vào tháng trước. HLV Mancini làm việc cho Man City trong giai đoạn 2009-2013. Chiến lược gia người Italy bị nghi ngờ nhận lương cao hơn so với khai báo. Các tài liệu của Der Spiegel (Đức) cho biết ngoài mức lương 1,45 triệu bảng/năm ở Man City, HLV này còn đút túi khoản lương 1,75 triệu bảng với tư cách cố vấn cho CLB Al Jazira, đội bóng do chủ sở hữu Man City, Sheikh Mansour, kiểm soát ở Abu Dhabi.

    “Không, tôi chưa được ai liên hệ hay gọi điện. Tôi không nghĩ sẽ có ai liên lạc với tôi”, HLV Mancini nói về việc có luật sư nào tới làm việc với mình hay chưa.

    Về trận đấu với tuyển Anh vào rạng sáng ngày 24/3 (giờ Việt Nam), HLV Mancini bình luận: “Đây là lần thứ 4 trong hai năm qua, chúng tôi đối đầu tuyển Anh. Tuyển Anh là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ có một nhóm các cầu thủ trẻ tuyệt vời để lựa chọn. Tuyển Anh chơi rất tốt và chỉ thiếu may mắn. Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn”.

    Ông Mancini cũng nhận định trận đấu giữa Italy và tuyển Anh giống như trận “Kinh điển” sau khi hai đội gặp nhau nhiều lần trong những năm gần đây. Tại chung kết EURO 2020, Italy đã đánh bại “Tam sư” ở loạt đá luân lưu với tỉ số 3-2 để lên ngôi vô địch.

    Sau trận đấu, thầy trò HLV Mancini còn hai lần đụng độ tuyển Anh tại UEFA Nations League năm ngoái. Khi đó, đội bóng áo thiên thanh đã giành một chiến thắng tối thiểu và có trận hòa không bàn thắng trước thầy trò HLV Gareth Southgate.

    Ba ngày sau trận gặp “Tam sư”, nhà đương kim vô địch EURO sẽ đối đầu Malta (1h45, 27/3).

    Nguyễn Sơn | 16:00 23/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...