MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • HLV Mancini thấy đau đớn khi Italy vắng mặt tại World Cup 2022

    17:08 Thứ tư 16/11/2022

    HLV Roberto Mancini bày tỏ cảm xúc của mình trong bối cảnh ĐT Italy phải đá giao hữu cùng thời điểm World Cup 2022 diễn ra.

     - Bóng Đá

    HLV Roberto Mancini và các học trò phải ngồi nhà xem World Cup.

    HLV của ĐT Italy, Roberto Mancini chia sẻ trước truyền thông:Đây sẽ là một tháng khó khăn với chúng tôi và tất cả chỉ mới bắt đầu. Đến thời điểm này, chúng tôi cảm vẫn cảm thấy cay đắng (về việc ĐT Italy không giành được vé dự World Cup). Dù thế nào, chúng tôi vẫn phải thi đấu trong tháng này và cần phải xem xét, đánh giá nhiều điều nhằm cải thiện đội tuyển”.

    “Chúng tôi xứng đáng có mặt tại World Cup nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì hơn khi để thua ở trận đấu quan trọng trước Bắc Macedonia. Chúng tôi phải đảm bảo rằng điều này không được lặp lại một lần nào nữa”, ông Mancini đề cập tới việc đội bóng áo thiên thanh không vượt qua được vòng loại World Cup 2022, “Một kỳ World Cup mà không có sự góp mặt của ĐT Italy thì rất khác thường”, ông Mancini nói tiếp.

    Trong khi đó, trung vệ Leonardo Bonucci phát biểu: “Cách đây một tuần, một trong những đồng đội đã hỏi rằng tôi về việc không được tham dự World Cup. Tôi đã nói với cậu ấy sự thật rằng tôi cảm thấy rất buồn. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là xây dựng cho đội tuyển một tương lai tuyệt vời”.

    Bóng đá giống như cuộc sống, luôn mang lại cho chúng ta những cơ hội để bắt đầu lại. Tôi đang hướng tới EURO 2024 còn những đồng đội trẻ của tôi đặt thước ngắm là World Cup 2026”, Bonucci phát biểu.

    Các học trò của HLV Roberto Mancini để thua trước Bắc Macedonia ở trận bán kết nhánh C vòng play-off World Cup 2022 châu Âu cách đây 8 tháng, qua đó hết hy vọng dự giải đấu tại Qatar. Trajkovski ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 90+2, giúp Bắc Macedonia quật ngã đội tuyển Italy. Đáng buồn hơn nữa khi đây là lần thứ hai liên tiếp, Italy ngồi nhà xem World Cup. Tại World Cup 2018, Italy cũng vắng mặt.

    ĐT Italy chuẩn bị đá giao hữu với Albania (17/11). Bốn ngày sau đó, Italy sẽ đá giao hữu với Áo.

    Nguyễn Sơn - Zing.vn | 16:00 16/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...