MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • HLV Malaysia vẫn bị ám ảnh bởi trận thua Việt Nam

    12:13 Chủ nhật 19/12/2021

    Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe vẫn chưa thể quên thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam khi chuẩn bị cho trận quyết đấu Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2020 tối 19/12.

    Trước trận quan trọng gặp Indonesia, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhớ lại kết quả tệ hại trước Việt Nam. Trận thua đó khiến Malaysia rơi vào thế bất lợi trước tuyển Indonesia trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

    "Chúng tôi biết mình đã không giành được kết quả tốt trước Việt Nam. Vì vậy khi gặp Indonesia, Malaysia phải rút kinh nghiệm từ trận đấu trước và sẵn sàng ra sân", Bernama trích dẫn chia sẻ của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.

     - Bóng Đá

     HLV Tan nhắc nhở học trò ở buổi tập cuối trước trận gặp Indonesia. Ảnh: FAM.

    Huấn luyện viên Tan cho rằng điều quan trọng nhất là các học trò nên tập trung vào kế hoạch chung của đội hơn là đối phó với chiến thuật từ đối thủ. Ông Tan hy vọng họ có thể chơi hiệu quả hơn trước khung thành Indonesia.

    "Tình hình lần này khá khác vì dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong, Indonesia đã triệu tập những cầu thủ mới. Chúng tôi phải nhấn mạnh vào cách chơi và hy vọng rằng sự chăm chỉ cùng tinh thần đồng đội sẽ dẫn đến thành công", thuyền trưởng Malaysia nói.

    Malaysia sẽ ra sân với đội hình được cho là mạnh nhất gồm các hậu vệ Aidil Zafuan và Shahrul Saad, các tiền vệ cánh Muhammad Faisal và Akhyar Rashid. Trong khi đó, ông Tan vẫn chưa đưa ra quyết định về việc sử dụng tiền đạo trẻ Luqman Hakim hay cầu thủ nhập tịch De Paulau cho cuộc đụng độ lúc 19h30 ngày 19/12.

    Ngoài ra, tuyển Indonesia đang hy vọng vào sự phục vụ của trung vệ Elkan Baggott. Anh vắng mặt ở trận gặp Việt Nam khi phải cách ly do chuyến bay có người mắc Covid-19. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết nỗ lực của Đại sứ Indonesia tại Singapore đã giúp cầu thủ này có thể ra sân ở trận quan trọng tới.

    "Baggott đã hoàn thành kiểm dịch và có thể tham gia tập luyện cùng đội. Chúng tôi hy vọng sự trở lại của cậu ấy sẽ gia tăng sức mạnh cho đội tuyển trước trận gặp Malaysia. PSSI hy vọng đội tuyển chiến thắng và giành quyền vào bán kết", Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan nói.

    Malaysia đang có 6 điểm và đứng thứ 3 bảng B khi kém Indonesia và Việt Nam 1 điểm. Tuyển Indonesia chỉ cần một trận hòa trước Malaysia để tiến vào bán kết trong khi đó thầy trò Tan Cheng Hoe buộc phải thắng bởi ở trận cùng giờ, tuyển Việt Nam được dự đoán không gặp nhiều khó khăn trước Campuchia.

    Duy Minh - Zing.vn | 11:45 19/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...