MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • HLV Malaysia: "Lối đá của ĐT Việt Nam vẫn vậy, chúng tôi đã có cách"

    18:08 Thứ ba 08/06/2021 | 8

    BongDa.com.vn HLV Tan Cheng Hoe đã có những nhận định sau khi "do thám" trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia.

    ĐT Malaysia được nghỉ ở lượt 8 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á nên HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định đến dự khán trận ĐT Việt Nam gặp Indonesia. Mục đích của vị thuyền trưởng sinh năm 1968 là quan sát và rút tỉa những thông tin từ Những chiến binh sao vàng - đối thủ của Hổ Malay ở lượt 9.

    Sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe đã có những nhận định về ĐT Việt Nam: "Chúng tôi đã xem ĐT Việt Nam thi đấu nhiều lần, họ luôn chơi theo khuôn mẫu giống nhau. Chiến lược thi đấu của họ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi họ không có một vài cầu thủ thường xuyên đá chính.

    HLV Malaysia:

    HLV Tan Cheng Hoe tự tin vào khả năng giành kết quả có lợi trước ĐT Việt Nam.

    Lối chơi của Việt Nam không bao giờ thay đổi và chúng tôi đã chuẩn bị những phương án phù hợp. Dù chưa từng dẫn dắt Malaysia chiến thắng Việt Nam nhưng tôi không cảm thấy áp lực ở đây.

    Thắng Việt Nam là thử thách đối với tôi. Huấn luyện viên nào cũng muốn giành kết quả tích cực. Tôi có thể không sở hữu thành tích tốt trước Việt Nam, nhưng không có nghĩa họ luôn bất bại."

    Hiện tại, ĐT Malaysia đang xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH bảng G với 9 điểm và trên lý thuyết vẫn còn hy vọng giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 khi còn 2 trận đấu trước mắt.

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 11/06 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 17:38 08/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...